Gia tăng số người nghiện ma túy đá là... nông dân

Gia tăng số người nghiện ma túy đá là... nông dân

ANTĐ - Kiệt sức sau nhiều giờ làm việc, những nông dân ở phía Đông Bắc Thái Lan đang chuyển sang dùng “Yaba” methamphetamine - ma túy đá để giữ trạng thái tỉnh táo, tăng năng suất lao động... “Nếu nhà máy đường và chủ đất muốn nhân công làm việc cho mình, họ sẽ mua ma túy để chúng tôi có thể cắt được nhiều cây mía hơn trong khoảng thời gian ngắn hơn” - một nông dân trồng mía cho biết.
Nói lời chia tay, bị bạn trai đổ thuốc sâu vào miệng

Nói lời chia tay, bị bạn trai đổ thuốc sâu vào miệng

ANTĐ - Ngày 24-11, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, giữ nguyên mức án 10 năm tù đối với  Lê Văn Dể (SN 1989, trú xã Ngãi Tử, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) về hai tội “giết người” và “giao cấu với trẻ em”.

Mất tích bí ẩn sau 3 tháng chung sống với bạn trai

Mất tích bí ẩn sau 3 tháng chung sống với bạn trai

ANTĐ - Cách đây 3 năm, Yvonne Baldelli cùng bạn trai Brian Brimager rời Mỹ để bắt đầu cuộc sống mới trên hòn đảo nhiệt đới Carenero ở Panama. Nhưng khi Brimager quay trở lại Mỹ còn Yvonne thì không, gia đình cô lo sợ điều tồi tệ nhất đã xảy ra. 

Thuyền trưởng phà Sewol, nhận án phạt 36 năm tù giam

Thuyền trưởng phà Sewol, nhận án phạt 36 năm tù giam

ANTĐ - Hôm qua 11-11, tòa án thành phố Gwangju (Hàn Quốc) đã tuyên phạt bị cáo Lee Joon-seok, 68 tuổi, thuyền trưởng phà Sewol bị chìm hồi tháng 4 vừa qua, 36 năm tù giam vì tội thiếu trách nhiệm khiến hơn 300 người thiệt mạng. 

Học làm giàu từ trong... trại giam

Học làm giàu từ trong... trại giam

ANTĐ - Do cả tin theo đám bạn xấu nhiều lần gây ra tội ác, gã thanh niên người Rắk Lây - Pi Năng Hà ở xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đã phải trả giá bằng nhiều năm tù. Hối lỗi, khi trở về địa phương, gã quyết tâm hoàn lương thành một người đi đầu trong công tác làm giàu từ đất khó.
Thuyền trưởng phà Sewol của Hàn Quốc bị đề nghị án tử hình

Thuyền trưởng phà Sewol của Hàn Quốc bị đề nghị án tử hình

ANTĐ - Ngày 27-10, các công tố viên Hàn Quốc đã đề nghị mức án tử hình dành cho thuyền trưởng chiếc phà Sewol bị đẵm hồi tháng 4, người đã bị kịch liệt chỉ trích vì đã bỏ mặc hành khách để thoát thân và là một trong những người đầu tiên được cứu.
9 cầu thủ V.Ninh Bình lĩnh án: Từ án tù đến "án tử"

9 cầu thủ V.Ninh Bình lĩnh án: Từ án tù đến "án tử"

ANTĐ - Rất có thể, một mức án nghiêm khắc từ Ban Kỷ luật VFF tới đây, sẽ chấm dứt sự nghiệp quần đùi áo số của nhóm cầu thủ V.Ninh Bình vừa lĩnh án vì tội "Đánh bạc" dưới hình thức cá độ bóng đá.
Ai dạy HLV cách... làm thầy?

Ai dạy HLV cách... làm thầy?

ANTĐ - Chưa bao giờ hình ảnh HLV  lại xấu xí như lúc này. Không lâu sau vụ 5 thành viên BHL U17 Hà Nội T&T đánh nhau với lái xe taxi tới mức đôi bên phải nhập viện, đến lượt BHL đội Thăng Long xúi học trò nghỉ đá để phản ứng quyết định của trọng tài trong trận gặp Phú Yên tại tứ kết U11 Quốc gia. 
Ra tòa vì lý do “dở khóc dở cười”

Ra tòa vì lý do “dở khóc dở cười”

ANTĐ - Sau 1 ngày xét xử, chiều qua (3-7), HĐXX phúc thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định bác đơn kháng cáo của bị hại; đồng thời giữ nguyên mức án phạt 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đối với Nguyễn Thị Thảo (SN 1963, trú ở thôn Lở, xã Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội) về tội “Vô ý gây thương tích”, theo Điều 108-BLHS. Bị hại là cụ Nguyễn Thị Cau (SN 1922), hàng xóm của gia đình bố mẹ đẻ bị cáo.
Trọng tài “ăn” tát

Trọng tài “ăn” tát

ANTĐ - Hôm qua 3-6, sau buổi “mổ băng” vụ ẩu đả trên sân Lạch Tray, ông Trưởng ban Kỷ luật ngoài việc thông tin các mức án dành cho cầu thủ còn nhờ báo chí đính chính giúp việc “trọng tài chính Nguyễn Trọng Thư không bị đánh như một số thông tin trước đó”. Có điều, băng quay chậm của nhà đài cho thấy rõ hình ảnh trọng tài Nguyễn Trọng Thư trong lúc can ngăn đã bị “dính đòn oan” từ cú tát của Đức Thắng (Hải Phòng) hướng vào tiền đạo Samson (Hà Nội T&T) là có thật.