Siêu bão đổ bộ Trung Quốc gây thiệt hại hơn 5 tỷ NDT

Siêu bão đổ bộ Trung Quốc gây thiệt hại hơn 5 tỷ NDT

ANTĐ - Khoảng 9h sáng 12-7, siêu bão Chan-Hom đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau khi “tấn công” vào thành phố Châu Sơn, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc lúc 16h40 ngày 11-7 với sức gió mạnh nhất gần tâm bão đạt cấp 14. 
Sau tiếng hô lớn của CSGT, người đàn ông...hút chết

Sau tiếng hô lớn của CSGT, người đàn ông...hút chết

ANTĐ - Nhìn thấy cành cây phượng cổ thụ đang sắp gẫy, CSGT đã nhanh chóng hô lớn cảnh báo. Toàn bộ cành cây phượng cổ thụ trùm kín xe máy nhưng may mắn, người thanh niên đã nhảy kịp ra ngoài thoát chết trong gang tấc.
Bắc bộ mưa giông trong 2-3 ngày tới

Bắc bộ mưa giông trong 2-3 ngày tới

ANTĐ - Trung tâm Dự  báo khí tượng  thủy văn Trung ương cho hay, trong tuần làm việc này, khu vực Bắc bộ ít có khả năng xảy ra nắng nóng trên diện rộng, chỉ xuất hiện cục bộ trong các ngày 10, ngày 11 và ngày 13, ngày 14 với mức nhiệt khoảng 33-36 độ C. 
Siêu bão Hapugit đe dọa Biển Đông

Siêu bão Hapugit đe dọa Biển Đông

ANTĐ - Ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho hay, chiều qua 5-12, siêu bão Hagupit đã đạt cấp 16, giật cấp 17 và đang tiến vào Philippines. 

 Bão số 3 làm chết 11 người

Bão số 3 làm chết 11 người

ANTĐ - Ban chỉ đạo PCLB Trung ương cho biết, hoàn lưu bão số 3 đã gây mưa lớn trên địa bàn các tỉnh Bắc bộ, lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc.
Thủy điện Ia Krêl vỡ đập lần 2

Thủy điện Ia Krêl vỡ đập lần 2

ANTĐ - Ban chỉ đạo PCLB Trung ương cho biết, theo báo cáo nhanh của BCH PCLB tỉnh Gia Lai, vào 8h30 sáng 1-8, thuỷ điện Ia Krêl 2 ở xã Ia Tom, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai lại bị vỡ đập khoảng 20m, gây lũ quét và thiệt hại rất lớn cho vùng hạ du. Mặc dù chưa có thống kê đầy đủ nhưng ước tính thiệt hại lần này so với hồi tháng 6-2013 lớn hơn rất nhiều.
Cuối tuần, đề phòng mưa lớn, lũ quét

Cuối tuần, đề phòng mưa lớn, lũ quét

ANTĐ - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương nhận định, do đới gió Đông Nam từ biển di chuyển vào đã mạnh lên trong đất liền, tạo thành cột ẩm dày khoảng 3.000m, cùng lúc đó phía Tây xuất hiện một vùng xoáy thấp, hai yếu tố này kết hợp gây mưa lớn cho các tỉnh miền Bắc trong hai ngày cuối tuần. 
Mưa lớn, nhiều tuyến phố bị ngập

Mưa lớn, nhiều tuyến phố bị ngập

ANTĐ - Trưa 29-6, trên địa bàn Hà Nội xảy ra mưa lớn, tuy thời gian ngắn nhưng do lượng mưa dồn dập, diễn ra diện rộng, nên nhiều điểm trên địa bàn TP đã xảy ra úng ngập như ngã năm Nguyễn Tri Phương- Điện Biên Phủ, ngã tư Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt, phố Nguyễn Khuyến, Tôn Đản, Trường Chinh, Ngô Văn Sở, Trần Quốc Toản... 

Mưa lớn gây thiệt hại tại nhiều địa phương

Mưa lớn gây thiệt hại tại nhiều địa phương

ANTĐ - Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương cho hay, mưa lớn diễn ra trong ngày 22 và 23-6 đã gây thiệt hại tại một số địa phương, trong đó, huyện miền núi Mường Lát, Thanh Hóa đang bị cô lập vì đường giao thông sạt lở nghiêm trọng.
Nắng nóng diện rộng sắp kết thúc

Nắng nóng diện rộng sắp kết thúc

ANTĐ - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho hay, hôm qua 8-6, nắng nóng cục bộ đã xuất hiện trở lại các tỉnh miền Bắc, nhiệt độ cao nhất ghi nhận tại Hà Nội ở mức 35-36 độ C. Đặc biệt, tại các tỉnh miền Trung, nắng nóng xấp xỉ 38 độ C ở nhiều nơi như Ba Tơ, Tam Kỳ (Quảng Nam)… Hà Nội và các tỉnh lân cận, nắng nóng sẽ duy trì trong 2 ngày đầu tuần, nhiệt độ phổ biến ở mức 35-36 độ C.