Mưa lớn, làm sập hai cây cầu tại Đồng Nai

ANTĐ - Hàng trăm người dân và học sinh có nhu cầu lưu thông qua hai cây cầu này đến chiều ngày 10/9 vẫn phải trong tình trạng đi đường vòng xa hơn lộ trình cũ gấp 4, 5 lần.

Ngày 10/9, các cơ quan chức năng tại Đồng Nai  đã đến kiểm tra và chỉ đạo khắc phục sự cố tại cầu Bà Cải (ấp Miễu, xã Phước Tân, TP.Biên Hòa) và cầu không tên (giáp ranh khu phố 4, phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa với xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu) bị nước cuốn sập do ảnh hưởng của hai cơn mưa lớn vào chiều ngày 8 và chiều ngày 9/9 vừa qua.

Cầu không tên nối liền khu phố 4, phường Trảng Dài (TP Biên Hòa) với xã Thiện Tân (huyện Vĩnh Cửu) bị nước cuốn sập

Cầu Bà Cải có chiều dài hơn 50 mét, bắc qua sông Buông, phục vụ nhu cầu đi lại của khoảng 2.000 người dân tổ 9 và 10, thuộc ấp Miễu qua TP Biên Hòa. Sau khi cây cầu bị sập, người dân đã phải đi đường vòng để ra trung tâm xã Phước Tân. Việc đi đường vòng xa hơn khoảng 4, 5 lần so với đi cầu Bà Cải, khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn, đặc biệt là các em học sinh.

Còn cầu không tên có chiều rộng hơn 3 mét, dài 5 mét bắc qua con suối giáp ranh giữa khu phố 4 phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa với xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu. Băng qua cây cầu này, hàng ngày người dân ở khu vực xã Thiện Tân chở nông sản ra chợ Trảng Dài tiêu thụ. Ngoài ra, các trại heo ở bên xã Thiện Tân cũng thường xuyên chở heo xuất bán vận chuyển bằng xe  tải qua cây cầu này. Bị dòng nước dữ cuốn sập, khiến tình trạng sinh hoạt của người dân xã Thiện Tân cũng đang bị đảo lộn…

Trong 2 ngày qua, trên địa bàn TP Biên Hòa và một số vùng lân cận đã có mưa lớn kéo dài, gây ngập lụt nhiều tuyến đường trên địa bàn. Trong đêm mùng 8 và đêm mùng 9 rạng ngày 10/9 , nhiều hộ dân thuộc các phường Trảng Dài, Tân Hiệp, Tam Hòa và Tân Phong…TP.Biên Hòa đã phải thức trắng đêm để di dời đồ đạc trong nhà vì ngập nước.