Mưa lớn dồn dập về cuối năm, Biển Đông có thể xuất hiện 9-11 cơn bão/áp thấp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Dự báo từ nay đến tháng 1/2023, trên khu vực Biển Đông có khoảng 9 - 11 cơn bão và áp thấp nhiệt đới.

Bắc bộ và Trung bộ nắng nóng

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, hôm nay và ngày mai, 18/7, ở khu vực Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 45-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-17 giờ.

Khu vực Hà Nội hôm nay và ngày mai có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Bắc bộ và Trung bộ nắng nóng gay gắt tái xuất

Bắc bộ và Trung bộ nắng nóng gay gắt tái xuất

Nắng nóng ở khu vực Bắc bộ còn duy trì đến khoảng ngày 19/7 sau có xu hướng giảm dần; Trung bộ nắng nóng còn có khả năng kéo dài đến ngày 20/7.

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng ở khu vực Trung bộ.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Bão dồn dập về cuối năm

Biển Đông bão dồn dập về cuối năm với khoảng 9-11 cơn

Biển Đông bão dồn dập về cuối năm với khoảng 9-11 cơn

Trong khi đó, theo bản tin cập nhật xu thế thời tiết từ tháng 8/2022 tới tháng 1/2023 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo từ nay đến tháng 1/2023, trên khu vực Biển Đông có khoảng 9 - 11 cơn bão và áp thấp nhiệt đới.

Trong đó, có khoảng 4 - 6 cơn khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Đề phòng xảy ra bão dồn dập trong các tháng cuối năm 2022.

Từ tháng 8 đến tháng 9/2022, lượng mưa tại Bắc bộ có khả năng ở mức xấp xỉ đến cao hơn trung bình nhiều năm.

Trái lại, tại khu vực Tây Nguyên và Nam bộ tháng 8 đến tháng 9/2022, lượng mưa có xu hướng thiếu hụt so với trung bình nhiều năm.

Từ tháng 10 đến tháng 11/2022, khu vực ven biển Trung bộ và Tây Nguyên dự báo lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm, cảnh báo nguy cơ cao xảy ra mưa lớn dồn dập. Ngoài ra, cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, mưa đá trên phạm vi toàn quốc.

Nắng nóng ở Bắc bộ và Trung bộ không gay gắt và kéo dài như năm 2021. Trong tháng 8/2022 khả năng xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày trên 37 độ C với xác suất 70-80%.

Khu vực Bắc bộ có nhiệt độ trung bình tháng 8-9/2022 ở mức cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,5 độ C; tháng 10/2022 ở xấp xỉ TBNN; tháng 11-12/2022 phổ biến ở mức thấp hơn TBNN khoảng 0,5 độ C; tháng 1/2023 nhiệt độ ở mức xấp xỉ TBNN cùng thời kỳ.

Không khí lạnh có khả năng hoạt động sớm và nền nhiệt độ các tháng đầu mùa đông ở các tỉnh miền Bắc có khả năng thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Từ tháng 7 đến tháng 11/2022 là thời kỳ mùa lũ trên sông Mekong và đầu nguồn sông Cửu Long. Đỉnh lũ năm 2022, tại đầu nguồn sông Cửu Long ở mức báo động 1 và trên báo động 1, đỉnh lũ năm khả năng xuất hiện vào nửa cuối tháng 10.

Từ tháng 12/2022 đến 1/2023, mực nước trên sông Mekong và đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi chậm theo xu thế xuống dần.