Mua gần 1000 động cơ AL-31FP, Ấn Độ sẽ có bao nhiêu Su-30MKI?

ANTĐ - Ngày 15-3, nhà máy sản xuất động cơ Ufa của Nga cho biết, họ sẽ bàn giao 10 chiếc đầu tiên trong tổng số 920 động cơ AL-31FP trang bị cho máy bay chiến đấu Su-30MKI Flanker-H cho Ấn Độ trước khi kết thúc tháng 3.

Hợp đồng với Ấn Độ, một hợp đồng lớn nhất với một khách hàng nước ngoài trong lịch sử hậu Xô Viết, đã được ký kết hồi tháng 10 năm ngoái, và theo kế hoạch việc bàn giao toàn bộ số động cơ này sẽ được hoàn thành vào năm 2022.

Theo một hợp đồng năm 2000 về việc sản xuất theo giấy phép 140 chiếc máy bay chiến đấu Su-30MKI và động cơ AL-31FP, Ấn Độ có quyền lựa chọn mua thêm một số lượng lớn động cơ máy bay loại này.

Su-30 MKI là tiêm kích đa năng Ấn Độ mua của Nga

Năm 2007, Không quân Ấn Độ đã đặt mua thêm 40 chiếc máy bay Su-30 MKI. Tính đến tháng 1-2013, Không quân Ấn Độ đã có 157 chiếc máy bay chiến đấu Su-30MKI đang hoạt động và nước này có kế hoạch sẽ mua tổng số 272 chiếc cho Không quân.

Nhà máy sản xuất động cơ Ufa là nhà sản xuất động cơ máy bay lớn nhất của Nga. Nhà máy chuyên sản xuất các động cơ máy bay và phụ tùng thay thế cho các máy bay chiến đấu dòng Su và Mig, cũng như động cơ cho xe ô tô, máy bơm và tuabin khí, và cung cấp các dịch vụ bảo dưỡng và hỗ trợ.

Về vấn đề Ấn Độ mua tới 920 động cơ, theo tính toán của các chuyên gia, ngoài số sử dụng làm dự bị thay thế, chỗ còn lại có thể trang bị cho tới 400 chiếc, vượt xa con số 272 chiếc mà họ công bố năm ngoái.