Môi giới mại dâm, cụ già 72 tuổi bị bắt giữ

Môi giới mại dâm, cụ già 72 tuổi bị bắt giữ

ANTĐ - Đối tượng Nguyễn Thị Hồng, 72 tuổi, làm nghề môi giới gái mại dâm và chứa gái mại dâm từ lâu, Công an đã nhiều lần đến tận nhà nhắc nhở không được kinh doanh dịch vụ vi phạm pháp luật, nhưng đối tượng vẫn phớt lờ cảnh báo.
Lại chiêu tung ảnh khoả thân câu khách mua dâm

Lại chiêu tung ảnh khoả thân câu khách mua dâm

ANTĐ - Vừa kinh doanh nhà nghỉ, vừa “tăng cường” thêm dịch vụ chụp ảnh khỏa thân cho gái bán dâm để kiếm tiền, Trung “cận” đã kiếm kha khá nhờ “tài kinh doanh” kiểu này…
Bỏ chồng, con ở quê lên Hà Nội... bán dâm

Bỏ chồng, con ở quê lên Hà Nội... bán dâm

ANTĐ - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa, Hà Nội vừa bắt giữ Dương Bảo Ngọc, 26 tuổi, quê ở xã Hương Khánh, thị trấn Yên, tỉnh Yên Bái về hành vi môi giới mại dâm.
Người mua dâm bị phạt nặng hơn người bán dâm

Người mua dâm bị phạt nặng hơn người bán dâm

ANTĐ - Nghị định 167/2013/NĐ-CP về “xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình” mà Chính phủ có hiệu lực từ 28-12 đã lược bỏ khá nhiều nội dung.
Bán dâm ngay tại quán karaoke

Bán dâm ngay tại quán karaoke

ANTĐ - Mặc dù đăng ký kinh doanh karaoke nhưng khi khách có nhu cầu mua dâm, chủ cơ sở này là Nguyễn Thị Hương, 41 tuổi, ở cụm 4, Đan Phượng đã tổ chức cho nhân viên bán dâm ngay tại quán. Qua công tác nghiệp vụ, CAH Đan Phượng đã phát hiện bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm tại quán karaoke này.
Tham tiền ép cả bạn gái đi bán dâm cho khách

Tham tiền ép cả bạn gái đi bán dâm cho khách

ANTĐ - Muốn có nhiều tiền để tiêu xài cá nhân, sau khi làm môi giới cho nhiều cô gái đi bán dâm, Đạt còn ép cả bạn gái cùng sống chung với mình bán dâm cho khách để kiếm thêm tiền.
Nhiều quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính

Nhiều quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính

ANTĐ - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 167/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống bạo lực gia đình, tệ nạn xã hội... Nhiều hành vi như báo hoang tin; cho thuê, mượn hộ khẩu; mua bán dâm; đánh đập, ngược đãi con cái... đều sẽ bị phạt tiền.

Bắt kẻ giả danh công an để cướp tiền gái mại dâm

Bắt kẻ giả danh công an để cướp tiền gái mại dâm

ANTĐ - Công an quận Đống Đa vừa ra lệnh bắt khẩn cấp Đàm Thanh Tùng (34 tuổi), trú tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy (Hà Nội) về hành vi giả danh công an, dùng súng giả để đe dọa, cướp tài sản của gái mại dâm.
Đi du lịch, tranh thủ mua dâm

Đi du lịch, tranh thủ mua dâm

ANTĐ - 5 người đàn ông Trung Quốc đã bị nhà chức trách Singapore khởi tố với những cáo buộc liên quan đến việc mua dâm một cô gái đang ở độ tuổi vị thành niên.
Phạt nặng khách làng chơi, sạch tệ nạn mại dâm

Phạt nặng khách làng chơi, sạch tệ nạn mại dâm

ANTĐ - Để đối phó với tệ nạn xã hội, luật pháp Thụy Điển sửa đổi quy định trong đó nêu rõ, xử lý hình sự khách làng chơi, chứ không phải gái bán dâm - luật đầu tiên trên thế giới tại thời điểm năm 1999. Kết quả bất ngờ, ngành kinh doanh tình dục giảm tới 70%. Và 10 năm sau, Nauy và Iceland đã áp dụng luật tương tự.

Cựu Thủ tướng Italia lĩnh án 7 năm tù vì gái mại dâm

Cựu Thủ tướng Italia lĩnh án 7 năm tù vì gái mại dâm

ANTĐ - Cựu Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi hôm 24-6 bị kết án 7 năm tù vì phạm tội mua dâm người vị thành niên. Ông Berlusconi 76 tuổi, còn bị cáo buộc lạm dụng chức quyền khi can thiệp để cựu vũ công hộp đêm Karima El Mahroug được thả khỏi sở cảnh sát sau khi cô này bị bắt.