Mưa chưa dứt, áp thấp nhiệt đới lại xuất hiện

ANTĐ - Ban chỉ đạo PCLB Trung ương cho biết, trong đêm 5-9 và ngày 6-9, các tỉnh miền Bắc tiếp tục có mưa to và rất to tại nhiều địa phương. Trong khi đó, giữa Biển Đông vừa xuất hiện áp thấp nhiệt đới hoạt động (ATNĐ).

Mưa chưa dứt, áp thấp nhiệt đới lại xuất hiện ảnh 1
Bộ trưởng Phạm Vũ Luận thăm hỏi, động viên các gia đình gặp nạn
tại Bản Khoang, huyện Sa Pa, Lào Cai


Áp thấp nhiệt đới tiếp tục gây mưa

Ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, sáng 6-9 vùng áp thấp giữa Biển Đông đã mạnh lên thành ATNĐ. Chiều cùng ngày, ATNĐ ở 16 độ Vĩ Bắc, 116 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa xấp xỉ 400km về phía Đông, cường độ cấp 6, giật cấp 7-8. Trong ngày        7-9, ATNĐ tiếp tục di chuyển hướng Tây Bắc, cắt ngang qua quần đảo Hoàng Sa, tiến vào ven biển các tỉnh khu IV và khu V. Tuy nhiên, theo ông Tăng, khả năng ATNĐ mạnh lên thành bão là rất thấp. Chiều nay 7-9, ATNĐ đạt cường độ mạnh nhất, nhưng khi tiếp cận đảo Hải Nam sẽ suy yếu thành vùng thấp, sau đó di chuyển vào bờ. 

Do ảnh hưởng của ATNĐ, khu vực giữa Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa cần đề phòng gió giật từ đêm 6-9 kéo dài hết đêm nay. Ngoài ra, hoàn lưu của ATNĐ sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh ven biển khu IV và khu V trong ngày 8 và 9-9. Áp thấp nhiệt đới sẽ gây mưa, trong đó,  mưa tập trung từ Nghệ An đến Thừa Thiên - Huế lượng mưa từ 100-150mm, khu vực khác lượng mưa dưới 50mm như ven biển Bắc bộ - Thanh Hóa và từ Đà Nẵng trở vào. Toàn bộ quá trình gió giật và mưa sẽ xảy ra đến hết ngày 8-9. Tuy nhiên, sang ngày 9-9, một vùng áp thấp ngoài khơi Philippines sẽ di chuyển vào Biển Đông. 

Trong một diễn biến khác, mưa tại các tỉnh miền núi phía Bắc từ đêm 3-9 đến 6-9 đã đạt lượng phổ biến từ 100-200mm, một số nơi từ 200-300m, một số điểm xấp xỉ 400m. Ngày 6-9, mưa ở Bắc bộ đã giảm, trong ngày 7-9, mưa gần như chấm dứt tại khu vực này. Từ 5-7 ngày tới, khu vực miền núi chưa xảy ra mưa lớn.

Các hồ khu vực Bắc bộ hiện đã đầy nước, có 16 hồ đang xả lũ xuống hạ du, trong đó cần đặc biệt quan tâm đến hồ núi Cốc và hồ Cấm Sơn. Hiện UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo chưa xả lũ để tránh ngập cho vùng hạ du. 

Đề phòng lũ khu vực miền Trung

Báo cáo từ BCĐ PCLB Trung ương cho thấy, hiện trong vùng ảnh hưởng của ATNĐ có 45 tàu đang hoạt động. Cơ quan chức năng đã thông báo cho 45 tàu này biết vị trí của ANTĐ và di chuyển khỏi vùng nguy hiểm. Ngoài ra, theo Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, có 113 tàu/121 lao động, đang hoạt động ở khu vực phía Đông Nam đảo Hải Nam. Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao đã có công hàm gửi Cơ quan chức năng của Trung Quốc đề nghị cho số tàu cá này vào tránh trú tại đảo Hải Nam. 

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát đề nghị, tại các tỉnh miền núi, lực lượng chức năng cần tập trung cứu nạn, giúp người dân ổn định đời sống, khôi phục sản xuất. “Theo dự báo, tôi thấy tình hình mưa ở miền Trung rất đáng lo ngại, mưa từ 100-150mm, nhưng có thể xuất hiện mưa cục bộ tại một số nơi.  Vì vậy, cần hết sức đề phòng xuất hiện lũ trên một số sông lớn như sông Lam, sông La, sông Ngàn Sâu...”, ông Cao Đức Phát cảnh báo. 

Tặng toàn bộ sách giáo khoa cho học sinh Bản Khoang


Sau khi nhận được tin tại Bản Khoang (huyện Sa Pa, Lào Cai) xảy ra lũ quét, sạt lở đất, cuốn trôi khu nhà tập thể giáo viên, ngay trong đêm 5-9, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận dẫn đầu đoàn công tác đến vùng lũ Bản Khoang, trực tiếp nắm tình hình, kịp thời phối hợp với địa phương, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình giáo viên và người dân gặp nạn.

Theo Phòng GD-ĐT huyện Sa Pa, toàn bộ 2 nhà riêng của giáo viên và 4 phòng ở công vụ giáo viên đã bị đổ sập hoàn toàn và bị lũ cuốn trôi, ước tính giá trị thiệt hại khoảng 650 triệu đồng. 

Sáng 6-9, trước khi đến xã Bản Khoang, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đã đến Bệnh viện huyện Sa Pa thăm hỏi, tặng quà động viên các hộ gia đình, thầy cô giáo bị nạn. Thay mặt Bộ GD-ĐT, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đã trao quà tặng 200 bộ sách giáo khoa cho các trường. Bộ GD-ĐT cũng tặng quà cho tập thể các trường trung học, tiểu học, mầm non, mỗi trường 20 triệu đồng; tặng mỗi thầy cô mất nhà cửa 3 triệu đồng và một bộ máy tính, tặng mỗi thầy cô bị thương 5 triệu đồng, tặng mỗi gia đình có người thiệt mạng 3 triệu đồng...

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận mong muốn lãnh đạo tỉnh và huyện tiếp tục quan tâm, giúp đỡ người dân, thầy cô giáo và học sinh vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, sửa chữa trường, lớp học, để có thể tổ chức dạy và học sớm nhất.