Mua bán ma túy ngay trước cửa nhà hàng

ANTĐ - Hôm qua (23-4), TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Phương Văn Lượng (SN 1964, trú ở thôn Phú Yên, xã Yên Bài, Ba Vì, Hà Nội) tù chung thân về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Cùng tội danh và với vai trò giúp sức, Nguyễn Thị Minh (SN 1966, trú tại cụm 8, xã Hồng Hà, Đan Phượng, Hà Nội) cũng phải nhận 20 năm tù giam. 

Tại tòa, cả hai bị cáo cùng khai nhận sáng 25-4-2012, Minh gọi điện cho Lượng nói có mối lấy 2 bánh heroin và ấn định địa điểm giao “hàng” tại trước cửa nhà hàng Việt Nam ở xã Yên Bình, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Sau khi thỏa thuận giá cả là 170 triệu đồng/bánh, Lượng lập tức liên hệ với một đối tượng tên Tuấn (không rõ lai lịch) để lấy 1 bánh và 2 cây heroin hòng bán lại cho người do Minh chắp mối. Đúng hẹn, 12h45 cùng ngày, Lượng, Minh và đối tượng tên Tú (đặt mua heroin) đang giao dịch với nhau tại trước cửa nhà hàng Việt Nam thì bị lực lượng công an ập đến bắt quả tang. Giám định cho thấy, số ma túy mà các đối tượng mang ra mua bán có tổng trọng lượng gần 420 gram. Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án cùng lời khai nhận tội của các bị cáo tại phiên tòa, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định áp dụng các mức hình phạt nêu trên.