Mua bán động vật quý hiếm để sử dụng cho đám cưới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN -Dũng bị bắt cùng 45 kg chồn và hoẵng. Người đàn ông này khai nhận, mua số động vật quý hiếm trên về để sử dụng cho đám cưới.

Công an huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, cho biết, cơ quan này đang củng cố hồ sơ để làm rõ hành vi mua bán, vận chuyển trái phép động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm, thuộc nhóm 2B đối với Phạm Đình Dũng (SN 1966) trú tại xã Tiền Phong, huyện Quế Phong.

Số chồn và hoẵng mà Dũng đã mua

Số chồn và hoẵng mà Dũng đã mua

Theo đó, vào ngày 11-11, công an huyện Quế Phong đã yêu cầu kiểm tra chiếc xe bán tải mang BKS: 37C – 234.23 với nhiều biểu hiện nghi vấn. Qua kiếm tra, cơ quan công an phát hiện trên xe có 8 cá thể chồn, 1 cá thể hoẵng đều đã chết với trọng lượng 45 kg.

Các cá thể chồn và hoẵng này là những loài động vật hoang dã thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, thuộc nhóm 2B. Tại cơ quan công an, Dũng khai nhận đã mua chồn và hoẵng từ một người dân ở xã Thông Thụ về để sử dụng trong đám cưới.