MU xếp bét bảng Ngoại hạng Anh lần đầu tiên sau 30 năm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Với trận thua thảm 0-4 trước Brentford, MU lần đầu tiên bị đẩy xuống vị trí cuối bảng xếp hạng giải Ngoại hạng Anh kể từ tháng 8-1992.

Rạng sáng 14-8, MU trải qua trận thua tủi hổ 0-4 trên sân Brentford ở vòng 2 Premier League 2022/23. 4 bàn thua của Quỷ đỏ đến ngay trong hiệp 1, xuất phát từ những sai lầm ngớ ngẩn của hàng thủ, đặc biệt là thủ môn De Gea.

Ronaldo bất lực trong trận thua tan nát của MU
Ronaldo bất lực trong trận thua tan nát của MU

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Premier League, MU thủng lưới 4 lần ở hiệp 1 một trận sân khách. Từ giai đoạn cuối mùa trước, Quỷ đỏ đã thua 7 trận sân khách liên tiếp.

Thất bại tồi tệ này khiến MU có 0 điểm sau 2 trận, hiệu số -5 (ghi 1 bàn, thủng lưới 6) và bị đẩy xuống bét bảng Ngoại hạng Anh 2022/23.

Theo Opta, đây là lần đầu tiên sau 30 năm, MU kết thúc một ngày thi đấu ở vị trí cuối bảng xếp hạng Premier League. Lần gần nhất đội chủ sân Old Trafford trải qua tình cảnh tồi tệ này là vào ngày 21-8-1992.

MU khởi đầu mùa giải mới theo cách không thể tồi tệ hơn
MU khởi đầu mùa giải mới theo cách không thể tồi tệ hơn

Tân HLV Ten Hag cũng trở thành nhà cầm quân đầu tiên của MU để thua 2 trận đầu tiên tại giải vô địch quốc gia Anh, kể từ tháng 11-1921.

Cơn ác mộng với MU có thể còn chưa dừng lại, khi họ sẽ phải gặp một Liverpool đang hừng hực khí thế ở vòng 3, vào ngày 23-8.