Mũ quan triều Nguyễn trị giá hơn 20 tỷ đồng sắp trở về cố hương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Mũ quan triều Nguyễn và cổ phục Nhật Bình - hai cổ vật nổi tiếng được đấu với mức giá kỷ lục tại Tây Ban Nha hồi tháng 10/2021 đang trên đường hồi hương về cố quốc.

Tháng 10/2021, dư luận đột nhiên xôn xao trước thông tin chiếc mũ quan triều Nguyễn đã được một người mua “ẩn danh” trả giá cao gấp 1000 lần mức giá khởi điểm, tại phiên đấu giá chính thức của Balclis - nhà đấu giá hàng đầu Tây Ban Nha.

Danh tính của người này, cho đến nay vẫn còn là một ẩn số gây không ít tò mò cho những người quan tâm. Ngoài mũ quan triều Nguyễn giá trị lên đến trên 20 tỷ đồng, người mua bí ẩn này cũng nhanh tay sở hữu được áo dài Nhật Bình, một cổ phục của cung đình Huế, với một mức giá cũng được gọi là “trên trời”.

Mũ quan triều Nguyễn và hộp đựng được đấu giá hơn 20 tỷ đồng

Mũ quan triều Nguyễn và hộp đựng được đấu giá hơn 20 tỷ đồng

Theo ước tính của giới sưu tầm, nếu tính cả thuế, phí thì giá trị của 2 món cổ phục này có thể lên tới 35 tỷ đồng. Danh tính của chủ sở hữu mới - được cho là một Tập đoàn nổi tiếng Việt Nam, cũng đang gây ra nhiều tò mò, đồn đoán.

2 món cổ vật này đang trên đường về Việt Nam, dự kiến sẽ "cập bến" vào cuối tháng 3, đầu tháng 4/2022.

Thông tin từ nhà đấu giá Balclis cho biết, "mũ quan Việt Nam thời Nguyễn có niên đại cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20". Qua các hình ảnh cho thấy chiếc mũ quan gần như còn nguyên vẹn, kèm với hộp đựng tinh xảo bằng gỗ, được sơn son thếp vàng có hoa văn tứ linh. Theo nhà nghiên cứu cổ vật Vũ Kim Lộc, chiếc mũ này khá đặc biệt khi chủ nhân của nó có thể có vị thế rất quan trọng, được hưởng đặc ân trong triều đình.

Còn bộ cổ phục này thuộc dạng áo thêu hoạ tiết bằng chỉ ngũ sắc, đề tài tứ thời "song loan hồi thọ" (hai con chim loan quay về chữ thọ). Phần chân áo có thủy ba tam sơn và cá chép. Cổ áo thêu khá tinh xảo, gồm 5 con phụng cho thấy cấp bậc của chủ nhân chiếc áo ở tầm ngũ phẩm.

Phần đặc biệt để nhận định áo này là hiện vật gốc được thể hiện ở phần dây kim tuyến chạy quanh cổ áo, mà kỹ nghệ chế tác này cho đến nay chưa có nghệ nhân phục chế nào làm lại được.

Việc cổ vật trở về cố hương vài năm trở lại đây luôn nhận được sự quan tâm của dư luận và đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của giới sưu tầm, đòi hỏi sự am tường về giá trị cũng như bản lĩnh khi đấu giá. Trước đó, năm 2014, chiếc xe tay của vua Thành Thái tặng mẹ đã trở về hoàng cung Huế.

Bộ cổ phục Nhật Bình được đấu giá cùng chiếc mũ quan triều Nguyễn

Bộ cổ phục Nhật Bình được đấu giá cùng chiếc mũ quan triều Nguyễn

Với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, Bộ Ngoại giao và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, và sự đóng góp hỗ trợ của cộng đồng người Việt Nam ở Pháp, Cộng hòa Séc và nhiều gia đình trong nước, chiếc xe đã được đấu giá thành công. Sau đó, năm 2015, chiếc xe kéo tay này đã được đưa về trưng bày tại cung Diên Thọ, Đại nội Huế.

Những cổ vật này được đánh giá cao về độ hiếm có, tinh xảo cùng thuộc tính văn hoá, di sản khi có sự gắn kết giữa nét đẹp mỹ thuật với biểu tượng của một thể chế chính trị đã thuộc về quá khứ, lịch sử.

Và tất nhiên, ai là người nỗ lực mang các cổ vật này trở về cố quốc này với độ chịu chơi và giàu có còn làm dư luận sôi sục hơn. Tuy nhiên, danh tính của các nhà sưu tầm này đều được giữ kín.