MU nghẹt thở vào chung kết FA Cup gặp Man City

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thiếu vắng nhiều trụ cột và bị đánh giá thấp hơn Brighton nhưng MU đã thi đấu quả cảm, giữ sạch lưới trong 120 phút trước khi hạ đối thủ 7-6 trên chấm luân lưu 11m, qua đó giành vé vào chơi trận chung kết FA Cup với Man City.

Rạng sáng 24-4, MU trải qua trận bán kết FA Cup toát mồ hôi trước Brighton với một đội hình chắp vá ở hàng thủ. Hai đội tạo ra một số cơ hội đáng chú ý nhưng không tận dụng thành công trong suốt 90 phút chính thức và 30 phút hiệp phụ.

MU nghẹt thở thắng 7-6 trên chấm 11m

MU nghẹt thở thắng 7-6 trên chấm 11m

Điều đó khiến MU và Brighton phải bước lên chấm luân lưu 11m để phân định đội vào chung kết. Và ở đây, tất cả cầu thủ hai đội đều thực hiện thành công sau 7 loạt sút, trừ Solly March bên phía "Chim mòng biển", giúp MU nghẹt thở vào chung kết với chiến thắng 7-6.

Đối thủ của thầy trò HLV Ten Hag ở trận tranh ngôi vô địch cúp FA năm nay là Man City, đội đã vượt qua Sheffield United 3-0 ở trận bán kết 1.

Đây là một trận chung kết trong mơ của bóng đá Anh, khi lần đầu tiên MU và MC chạm trán ở trận đấu cuối cùng một giải lớn (FA Cup, Carabao Cup, Champions League). Trong lịch sử, hai đội từng đụng độ 189 lần trên mọi đấu trường.

MU sẽ gặp đối thủ lớn Man City

MU sẽ gặp đối thủ lớn Man City

MU đang là đội giàu thành tích thứ hai tại FA Cup với 12 lần vô địch (kém Arsenal, 14 lần). Trong khi đó, Man xanh mới chỉ 6 lần đăng quang giải đấu này.

Quỷ đỏ đứng trước cơ hội giành cú đúp, sau khi đã lên ngôi ở Carabao Cup, trong khi FA Cup là một trong ba mục tiêu lập "cú ăn ba lịch sử" của thầy trò HLV Pep Guardiola, cùng Premier League và Champions League.

Theo lịch, trận chung kết cúp FA mùa này giữa Man City và MU diễn ra tại sân Wembley vào ngày 3-6 tới.