Mũ bảo hiểm bìa các tông nhận giải thưởng 45.000 USD

ANTD.VN - Quỹ James Dyson vừa công bố, Isis Shiffer là người giành giải James Dyson 2016 cho thiết kế mũ bảo hiểm đặc biệt EcoHelmet. 

Đây là chiếc mũ bảo hiểm có tính năng nhẹ và siêu gọn, phân hủy thân thiện với môi trường và có thể đến tay người tiêu dùng thông qua máy bán hàng tự động tại các trạm chia sẻ xe đạp ở thành phố.

EcoHelmet được làm hoàn toàn từ bìa cứng các tông, dễ dàng gấp nhỏ dẹt sau khi không dùng và bảo vệ đầu của người đội mũ nhờ cấu trúc tổ ong – loại cấu trúc có thể hấp thụ và phân tán lực tác động.

Với sáng chế này, Shiffer nhận được 45.000 USD và ngôi trường cô đã nghiên cứu và thiết kế EcoHelmet nhận 7.500 USD.

Ông James Dyson – một nhà phát minh và là người sáng lập ra quỹ trao giải thưởng cùng tên, đã ca ngợi EcoHelmet là một sáng chế đơn giản mà hữu dụng để giải quyết vấn đề về giá cả cho chương trình khuyến khích sử dụng xe đạp bảo vệ môi trường ở các đô thị.

“Tôi hy vọng EcoHelmet sẽ được sử dụng trong các trạm chia sẻ xe đạp trên khắp thế giới” – ông Dyson cho biết.