Mourinho xác định phương án giải cứu M.U

ANTD.VN - Sau trận hòa không bàn thắng với West Brom hồi tuần trước, HLV của M.U, Jose Mourinho đã sẵn sàng “vẫy cờ trắng” trong cuộc đua top 4 Ngoại hạng Anh. Thay vào đó, họ xác định tập trung vào Europa League để hướng tới tấm vé dự Champions League mùa tới.

Trận hòa 0-0 với West Brom vào thứ bảy tuần qua là trận hòa thứ 8 của M.U trên sân Old Trafford tại Premier League, điều khiến cho hy vọng cán đích ở top 4 và trở lại Champions League ngay lập tức (thông qua con đường Ngoại hạng Anh) ngày càng mong manh. Nếu không giành trọn điểm số ở các trận tiếp đón Everton và làm khách trên sân của Sunderland sắp tới, M.U buộc phải trông chờ vào Europa League để trở lại giải đấu hàng đầu châu Âu.

Thực ra, đây không phải là lần đầu tiên Mourinho đề cập đến Europa League - nơi họ là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch - như là giải pháp cứu vãn mùa giải năm nay cho M.U. Ngay sau khi vượt qua Rostov tại vòng 1/8, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã nói về những thách thức trong cuộc đua top 4 Ngoại hạng Anh và Europa League được coi là mặt trận sống còn (vô địch Europa League sẽ nhận suất trực tiếp dự Champions League).

M.U hiện chỉ đứng thứ năm trên bảng xếp hạng Premier League, ít hơn 5 điểm so với kình địch cùng thành phố Man City. Tuy còn 1 trận chưa đấu, nhưng cựu HLV của Inter Milan, Real Madrid và Chelsea thừa hiểu những khó khăn ở phía trước. Ngoài những trận đấu với Everton và Sunderland, Quỷ đỏ còn phải đụng độ với Man City, Arsenal, Tottenham và Chelsea ở quãng thời gian còn lại. 4 cái tên này đều xếp trên và là những đối thủ cạnh tranh trực tiếp của đội bóng chủ sân Old Trafford.

Không chỉ Mourinho nói về những thách thức trong cuộc đua top 4 Ngoại hạng Anh. Trước lúc chạm trán với Arsenal, HLV của Man City, Pep Guardiola thừa nhận cán đích ở top 4 Premier League khó khăn chẳng khác nào đua vô địch Premier League. Lời bình luận của chiến lược gia người Tây Ban Nha tương tự như quan điểm của người đồng nhiệm bên phía Arsenal, Arsene Wenger. Sau 20 mùa giải liên tiếp cán đích ở top 4, The Gunners hiện vật lộn ở vị trí thứ sáu, ít hơn 7 điểm so với vị trí thứ tư và nguy cơ lỗi hẹn với Champions League mùa tới.

Chưa bao giờ cuộc đua top 4 Ngoại hạng Anh khốc liệt như ở mùa giải năm nay. Không phải là 6 mà có tới 7 ứng viên cạnh tranh 4 vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng Premier League. Bất chấp thất bại 1-3 ở trận derby vùng Merseyside với Liverpool cuối tuần qua, Everton cũng chỉ ít hơn 8 điểm so với vị trí thứ tư, nơi Man City đang tạm giữ. Phía trên họ là Arsenal, M.U, Man City, Liverpool, Tottenham và Chelsea. Ngoại trừ vị trí của The Blues được cho là an toàn, tất cả đều không có sự bảo đảm nào.

Trong bối cảnh mùa giải còn 8 vòng đấu nữa mới kết thúc, mọi chuyện đều có thể xảy ra, nhất khi khoảng cách đẳng cấp giữa các đội tại Ngoại hạng Anh không có nhiều khác biệt.