Mourinho thông qua điều khoản cá nhân với M.U

ANTĐ - Theo Sky TV, CLB lớn nhất của Anh dường như đã bảo đảm sự phục vụ của một trong những HLV nổi tiếng nhất thế giới sau khi, Jose Mourinho nhất trí các điều khoản cá nhân với M.U.

Sau một sự nghiệp lừng lẫy với Porto, Chelsea, Inter Milan và Real Madrid, Mourinho chuẩn bị thay thế Louis van Gaal, người bị sa thải hôm qua (24-5), với kỳ vọng sẽ nhanh chóng khôi phục ánh hào quang của đội bóng giống như từng có dưới triều đại của Sir Alex Ferguson.

Mourinho đã nhất trí điều khoản cá nhân với mức thù lao 30 triệu bảng tại Old Trafford

Năm nay 53 tuổi, Mourinho - người bị Chelsea sa thải hồi tháng 12-2015, 7 tháng sau khi giúp The Blues vô địch Premier League trong giai đoạn thứ hai tại Stamford Bridge - đã được liên hệ mạnh mẽ cho băng ghế huấn luyện của M.U trong bối cảnh Van Gaal vật lộn tìm kiếm thành công tại Old Trafford.

Chiến lược gia người Hà Lan bị sa thải 2 ngày sau khi reo hò ăn mừng M.U giành chức vô địch FA Cup lần đầu tiên trong 12 năm, khi đánh bại Crystal Palace 2-1 trong thời gian thi đấu hiệp phụ tại trận chung kết trên sân Wembley vào thứ Bảy tuần trước.

Triết lý bóng đá nặng về phòng ngự của Van Gaal tại đội bóng nổi tiếng với lối chơi tấn công tốc độ đã bị chỉ trích nặng nề và khiến các cầu thủ khó khăn trong việc thích nghi với phong cách mới.

Trong khi đó, Mourinho nổi tiếng với phong cách thực dụng, luôn xây dựng lối chơi dựa trên hàng phòng ngự mạnh, một hàng tiền vệ hoạt động chăm chỉ và các tiền đạo có thể độc lập tác chiến. Mourinho có một lịch sử thành công ở bất cứ nơi nào ông làm huấn luyện và điều đó từng được chứng minh tại bóng đá Anh.

“Người đặc biệt” từng vô địch UEFA Cup và Champions League cũng như cú đúp ở giải quốc nội trong 2 năm với Porto, giúp Chelsea lên ngôi tại đảo quốc sương mù lần đầu tiên trong lịch sử sau 50 năm chờ đợi, trước lúc bảo vệ thành công danh hiệu ở mùa giải tiếp theo.

Ông cũng từng chiến thắng tại League Cup (cúp Liên đoàn Anh) và FA Cup, trước lúc chuyển tới Inter Milan, nơi ông vô địch Serie A cũng như Champions League và cúp Quốc gia Italia.

Mourinho đã đưa Real giành chức vô địch La Liga đầu tiên trong 4 năm và trở lại đỉnh cao Premier League với Chelsea, trước lúc bị sa thải vào cuối năm ngoái sau màn khởi đầu tồi tệ trong giai đoạn đầu mùa giải 2015-2016.

Dư luận chia rẽ

Viễn cảnh Mourinho tiếp quản băng ghế huấn luyện tại Old Trafford, một kịch bản được đồn thổi trong nhiều tháng qua, được dư luận phản ứng với những thái độ khác nhau. Có người bày tỏ sự lo lắng về phong cách của “Người đặc biệt” và những cuộc xung đột cá nhân sắp tới, trong lúc một số người khác tin tưởng chiến lược gia người Bồ Đào Nha là sự bảo đảm cho thành công của M.U nếu ông trở thành HLV tại “Nhà hát của những giấc mơ”.

Tại Old Trafford, Mourinho sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, cũng giống như hồi còn làm việc ở Santiago Bernabeu. Thách thức với “Người đặc biệt” không chỉ là sứ mệnh giúp M.U trở lại thành công ngay lập tức, mà còn phải trình diễn lối chơi đúng với truyền thống của mình.

Dưới triều đại của Van Gaal, M.U đã có danh hiệu đầu tiên kể từ lúc Sir Alex Ferguson giải nghệ, nhưng chiến thắng tại FA Cup không đủ giúp HLV này hoàn tất nốt 12 tháng trong hợp đồng cũ. Các CĐV rất giận dữ với phong cách của chiến lược gia người Hà Lan và liên tục chỉ trích vì lối chơi đôi lúc quá cầu toàn của ông.

Mourinho không thận trọng như vậy, nhưng giới hâm mộ hy vọng M.U ít nhất sẽ trở lại đỉnh cao Premier League một lần nữa dưới sự chèo lái của “Người đặc biệt”, điều trái ngược với những gì Van Gaal từng thể hiện.

Cũng có những áp lực với Mourinho khi tiếp tục phải làm việc với chính sách phát triển cầu thủ trẻ của M.U, với một số gương mặt mới được phát hiện như Marcus Rashford hay Jesse Lingard, chính sách mà “Người đặc biệt” thường xuyên thất bại trong quá khứ.

Sau 3 năm không có danh hiệu lớn nào, thậm chí không được dự Champions League lần thứ hai trong 3 năm, giới chủ và quan chức của M.U sẵn sàng chấp nhận hy sinh ở một số khía cạnh để trở lại ánh hào quang với Mourinho.

Thủ môn huyền thoại tại Old Trafford, Peter Schmeichel tin tưởng Mourinho có thể “giải cứu” M.U, trong lúc Steve Bruce nghĩ rằng “Người đặc biệt” là thứ còn thiếu tại “Nhà hát của những giấc mơ”.

Tương tự như vậy, cựu HLV của Chelsea, Carlo Ancelotti, người sẽ dẫn dắt Bayern Munich ở mùa giải tới nói rằng Mourinho là “chữ ký tuyệt vời”.

Tuy nhiên, huyền thoại khác của M.U, Eric Cantona không ủng hộ việc bổ nhiệm Mourinho. Theo cựu tiền đạo người Pháp, Pep Guardiola - HLV đã ký hợp đồng dẫn dắt Man City mới là mảnh ghép còn thiếu tại Old Trafford và nói rằng phong cách của HLV này “không phải để dành cho M.U”.