Mourinho nói gì khi Cech trở lại Stamford Bridge

ANTĐ - Một trong những cái tên thu hút nhiều chú ý nhất trong trận derby London giữa Chelsea và Arsenal vào tối nay 19-9 là thủ môn Petr Cech. Đây sẽ là lần đầu tiên ngôi sao người Czech trở lại Stamford Bridge và người ta không rõ HLV của Chelsea, Jose Mourinho ứng xử như thế nào với cầu thủ này. 

Theo tiết lộ từ Mourinho, ông sẵn sàng vào phòng thay đồ mở cửa cho Cech, nhưng chỉ khi cuộc đối đầu giữa Chelsea và Arsenal kết thúc.

Năm nay 33 tuổi, Cech rời Chelsea chuyển sang thi đấu cho kình địch cùng thành phố, Arsenal sau 10 năm gặt hái nhiều thành công với đội bóng chủ sân Stamford Bridge, nơi anh giành hầu hết các danh hiệu và thiết lập kỷ lục ở vị trí thủ môn số 1 của CLB.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của Thibaut Courtois khiến Cech bị đày lên băng ghế dự bị ở mùa giải trước và ngôi sao này quyết định dứt áo ra đi để trở thành sự lựa chọn hàng đầu trấn giữ khung thành của Arsenal, điều ít nhiều khiến Mourinho tiếc nuối.

Bình luận trước màn so tài giữa Chelsea và Arsenal, Mourinho tuyên bố, Cech sẽ được chào đón vào phòng thay đồ của The Blues, nhưng chỉ sau khi trọng tài thổi hồi còi mãn cuộc trận đấu.

“Nếu Cech thi đấu cho Arsenal đến cuối trận, cánh cửa phòng thay đồ của Chelsea sẽ mở rộng trong trường hợp cậu ấy muốn trở lại gặp các đồng đội cũ”, Mourinho nói.