Mourinho hoàn tất hợp đồng trở lại Chelsea

ANTĐ - Nguồn tin của Sport Mail ngày 3.5 cho biết, sau một buổi ăn tối với tỉ phú Roman Abramovich, huấn luyện viên (HLV) Jose Mourinho đã đồng ý ký hợp đồng trở lại dẫn dắt Chelsea kể từ ngày 1-7.

Sau 6 năm xa cách, cuối cùng HLV Mourinho cũng trở lại Stamford Bridge -
Ảnh:
Mirror

Theo nguồn tin này, nhà cầm quân của Real Madrid được cho là đã ăn tối với ông chủ của CLB Chelsea tại nhà hàng La Famiglia nằm phía Tây London.

Tại đây, “Người đặc biệt” Mourinho chấp nhận một thỏa thuận tái dẫn dắt “The Blues” với mức lương 10 triệu bảng/năm và việc còn lại là tỉ phú người Nga sẽ thương lượng với Real Madrid về số tiền để “phóng thích” nhà cầm quân người Bồ Đào Nha. Sport Mail tiết lộ rằng số tiền mà Abramovich sẽ phải chi cho đội bóng thủ đô Madrid khoảng 12 triệu bảng.

Theo Sport Mail, chi tiết bản hợp đồng sẽ được ban lãnh đạo đội chủ sân Stamford Bridge chính thức công bố trước chuyến du đấu châu Á, đồng nghĩa với việc trận đấu đầu tiên mà Mourinho trở lại cầm quân Chelsea sẽ là cuộc đụng độ đội bóng Singha All Stars XI tại Thái Lan vào ngày 17.7.

Thỏa thuận trên còn được chứng thực từ HLV của Tottenham là Andre Villas-Boas, người từng làm trợ lý cho Mourinho trong quá khứ. “Tôi chắc chắn rằng các thỏa thuận đã được thực hiện. Ông ấy rất vui khi trở lại Anh trong khi Chelsea đang tìm kiếm một nhà cầm quân mới. Tuy nhiên, sẽ rất khó để công khai ở thời điểm này”, Villas-Boas nhấn mạnh. 

Trong khi đó, cùng thời điểm Sport Mail đưa tin về vụ ăn tối, báo giới Tây Ban Nha cũng tiết lộ về việc Mourinho đang âm thầm xúc tiến ngăn chặn tiền đạo ngôi sao Robert Lewandowski đến Bayern Munich để “hạ cánh” ở Stamford Bridge mùa hè năm nay.

Lewandowski (trước) sẽ theo chân Mourinho đến Chelsea? - Ảnh: Reuters

Lewandowski chính một trong những yếu tố khiến “Người đặc biệt” rời khỏi sân Bernabeu khi ghi đến 4 bàn thắng ở trận lượt đi bán kết Champions League tuần trước, trực tiếp loại Real Madrid.

Như vậy, Mourinho sẽ có 2 tháng để chia tay Real Madrid, trong đó món quà có lẽ ý nghĩa nhất là đánh bại kình địch cùng thành phố Atletico Madrid ở trận chung kết Cúp Nhà vua diễn ra vào ngày 18.5. Nếu mọi thông tin thành sự thật, Mourinho sẽ tạm thời chấm dứt giấc mơ đưa Real Madrid thống trị châu Âu sau khi gia nhập sân Bernabeu vào năm 2010 từ Inter Milan.

Tuy nhiên, chừng ấy thời gian ở Tây Ban Nha, “Người đặc biệt” Mourinho cũng để lại một số hình ảnh “đặc biệt”, trong đó ngoài những phát biểu “trên trời”, hành động chọc tay vào mắt trợ lý HLV Tito Vilanova của Barcelona, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha giúp La Liga thêm chút thú vị khi Real Madrid trở lại đúng nghĩa là một đối thủ cân sức cân tài và “không đội trời chung” với Barca.

Một trong những thành tích “đặc biệt” đó là chức vô địch La Liga mùa giải 2011-2012, danh hiệu Cúp Nhà vua 2010-2011 và Siêu cúp Tây Ban Nha 2012. Nhưng những thành tích đó dần vẫn không đáp ứng được mong đợi của ban lãnh đạo Real Madrid, bởi “Kền kền trắng” vẫn lỗi hẹn với ngôi vị cao nhất ở Champions League.

Dẫu vậy, sự trở lại xứ sở sương mù của Mourinho ắt hẳn sẽ giúp cuộc tranh đua vô địch Premier League sôi động, máu lửa hơn.