Mourinho bất ngờ ủng hộ đội bóng cũ M.U loại Barca để đi tiếp

ANTD.VN - Trước khi trận tứ kết lượt về Champions League diễn ra vào đêm nay, HLV Jose Mourinho bất ngờ cho rằng đội bóng cũ của ông Man Utd hoàn toàn có thể lật ngược thế cờ và đi tiếp trên sân Nou Camp.

"Bạn biết đấy, cả Barca và Juventus đều có những lợi thế trước trận lượt về", HLV Mourinho mở đầu trên tờ Russia Today. "Barca thắng 1-0, còn Juve có trận hòa cùng bàn thắng trên sân khách. Họ có lợi thế đá lượt về trên sân nhà, nhưng sẽ không có gì ngạc nhiên nếu Barca và Juve bị loại", chiến lược gia người Bồ Đào Nha nói.

Jose Mourinho bất ngờ quay sang ủng hộ M.U đi tiếp

Phát biểu này là một sự "quay ngoắt 180 độ" của chính Mourinho, khi cách đây chưa lâu, ông từng cho rằng Barca và Juve là hai ứng cử viên lớn nhất vào chung kết. "Những đội bóng Anh đang ở đó, nhưng tôi không tin vào khả năng đi đến trận đấu cuối của M.U và 3 đội Anh còn lại. Vì đơn giản là Juventus và Barca là những ứng cử viên lớn nhất. Họ có kinh nghiệm và sở hữu những cá nhân đặc biệt. Khi bạn sở hữu 1 cầu thủ xuất chúng, đội bóng của bạn sẽ tốt hơn", Mourinho từng nói trên AFP.

Trở lại với trận quyết đấu diễn ra vào 2h00 rạng sáng mai (17-4), M.U của HLV Solskjaer đang tràn đầy quyết tâm lật ngược ván cờ trước Barca, vì đang trong thế không còn gì để mất. Sir Alex Ferguson cũng đã sang tận Nou Camp cùng đội bóng cũ để truyền lửa cho các cầu thủ, ở nơi mà ông từng giúp M.U vô địch Champions League tròn 20 năm trước.

Nhận định M.U có thể ngược dòng của HLV Mourinho không phải không có cơ sở, khi Barca đã phải dừng chân tại vòng tứ kết Champions League tới 3 trong tổng số 5 mùa gần nhất. Ở đó, siêu sao Messi như chịu "lời nguyền" nào đó khi trở nên vô hại tại vòng tứ kết từ năm 2013 đến nay, hoàn toàn không thể ghi bàn.