Một thẩm tra viên thi hành án dân sự nhận hối lộ

ANTĐ - Ngày 25-2, CQĐT của Viện KSND Tối cao đã bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Thanh Hương (SN 1973), trú tại quận Linh Chiểu, TP Đà Nẵng, là Thẩm tra viên thuộc Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng, về hành vi nhận hối lộ. 

Ngày 20-2, bà Ngô Thị Ngọc D., trú tại phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà tìm gặp Hương và một đồng nghiệp khác của nữ Thẩm tra viên này để nhờ giải quyết việc thi hành bản án dân sự về hôn nhân gia đình có liên quan đến chi tài sản, cấp dưỡng tiền nuôi con. Tuy nhiên, Hương và một cá nhân khác đòi phải bồi dưỡng 50 triệu đồng thì sẽ được “giải quyết” nhanh. Bà D. nói chưa chuẩn bị được số tiền này, đồng thời nhận thấy hành vi của Hương vi phạm pháp luật nên đã làm đơn tố cáo.

Chiều 24-2, Hương đã hẹn bà D. mang tiền đến một quán cà phê trên đường Thái Thị Bôi, TP Đà Nẵng thì bị tổ công tác Phòng 4 - CQĐT của Viện KSND Tối cao bắt quả tang. Số tiền giao nhận gần 30 triệu đồng. Sau khi bị bắt giữ, Hương đã khai nhận hành vi phạm tội. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.