Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội):

Một tập thể Quyết thắng!

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” của CAQ Hai Bà Trưng đến từ sự tổng hòa những giải pháp, kết quả trên mặt trận đảm bảo giữ vững ổn định an ninh, trật tự

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng – Phó Giám đốc CATP Hà Nội và đồng chí Nguyễn Văn Nam – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng, đánh giá cao nỗ lực, kết quả của tập thể CAQ Hai Bà Trưng trong năm công tác 2021, với danh hiệu được công nhận: đơn vị Quyết thắng!

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng – Phó Giám đốc CATP Hà Nội trao quyết định khen thưởng cho các tạp thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc của CAQ Hai Bà Trưng

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng – Phó Giám đốc CATP Hà Nội trao quyết định khen thưởng cho các tạp thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc của CAQ Hai Bà Trưng

Chia sẻ tại hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2021, phát động phong trào thi đua và triển khai công tác trọng tâm năm 2022 của CAQ Hai Bà Trưng, tổ chức ngày 12-1, Đại tá Trương Văn Hồng – Bí thư Đảng ủy, Trưởng CAQ Hai Bà Trưng nhấn mạnh: danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” đến từ sự tổng hòa những giải pháp, kết quả trên mặt trận đảm bảo giữ vững ổn định an ninh, trật tự. Bốn đợt thi đua xuyên suốt phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2021 của toàn lực lượng CAQ đều gắn với cao điểm tập trung đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội diễn ra trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Văn Nam – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng trao quyết định khen thưởng cho các tạp thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc của CAQ Hai Bà Trưng
Đồng chí Nguyễn Văn Nam – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng trao quyết định khen thưởng cho các tạp thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc của CAQ Hai Bà Trưng

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các đơn vị của CAQ đã tổ chức đa dạng những hoạt động chung sức vì cộng đồng, với hình thức phù hợp, qua đó đã giúp đỡ được nhiều tầng lớp nhân dân, đặc biệt là lực lượng tuyến đầu chống dịch vượt qua khó khăn, xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sỹ Công an trong lòng nhân dân.

Năm 2021, các lực lượng CAQ đã điều tra khám phá tội phạm xâm phạm về trậ tự xã hội đạt tỷ lệ trên 85%; điều tra khám phá tội phạm về kinh tế - chức vụ đạt 138% chỉ tiêu; khám phá tội phạm về ma túy đạt 108% chỉ tiêu; phát hiện, xử lý 417 vụ, việc vi phạm về môi trường, đạt 298% chỉ tiêu…Cùng với danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”, năm 2021, có 659 lượt tập thể, cá nhân của CAQ Hai Bà Trưng được các cấp khen thưởng.

Đồng chí Nguyễn Quang Trung - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng trao quyết định khen thưởng cho các tạp thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc của CAQ Hai Bà Trưng

Đồng chí Nguyễn Quang Trung - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng trao quyết định khen thưởng cho các tạp thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc của CAQ Hai Bà Trưng

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Đảng ủy – Ban Giám đốc CATP Hà Nội và cấp ủy đảng, chính quyền, nhân dân quận Hai Bà Trưng, Thiếu tướng Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Tùng và đồng chí Nguyễn Văn Nam ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao tâm – trí, tinh thần quyết liệt phòng ngừa, đấu tranh các loại tội phạm của CAQ Hai Bà Trưng.

Các đồng chí lãnh đạo CATP và quận Hai Bà Trưng chỉ rõ, lực lượng CAQ Hai Bà Trưng cần chủ động quán triệt nghiêm các trọng tâm công tác, chương trình hành động, giải pháp đột phá của CATP và Quận năm 2022; từ đó xây dựng, vận dụng linh hoạt, sát hợp thực tế tình hình địa bàn, để triển khai có hiệu quả nhất nhiệm vụ giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trên cơ sở phát huy đồng bộ biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội, sức mạnh phong trào quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Nêu, phân tích, dự báo những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trong thời gian tới sẽ tác động, ảnh hưởng đến công tác đảm bảo ANTT nói riêng, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng và đồng chí Nguyễn Văn Nam yêu cầu toàn lực lượng CAQ Hai Bà Trưng tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sự chủ động, khoa học để xây dựng, thực hiện những biện pháp, giải pháp căn cơ trong phòng ngừa, đấu tranh tội phạm.

Trước mắt, bảo vệ tuyệt đối an toàn địa bàn trong dịp Tết đến, Xuân về, góp vào thành công chung của CATP và sự bình yên của Thủ đô.