Một nhà cơi nới, cả khu bức xúc

ANTĐ - Vốn là một ngôi nhà cổ cũ nát hơn 100 năm tuổi, số nhà 42 Hàng Bông (phường Hàng Gai, Hoàn Kiếm) là nơi cư trú của hơn 10 hộ gia đình. Nơi ở chật chội, tối tăm ấy những ngày gần đây lại càng trở nên ngột ngạt, khi một gia đình cơi nới diện tích, chồng thêm tầng lên căn nhà ọp ẹp. Sự việc diễn ra từ đầu tháng 9, nhưng đến nay vẫn chưa được địa phương giải quyết dứt điểm
Một nhà cơi nới, cả khu bức xúc ảnh 1
Phần diện tích tầng 3 xây dựng thêm ở 42 Hàng Bông khiến cả khu nhà bức xúc

Bất chấp nguy hiểm

Để vào được tới khoảnh sân chung của khu nhà này, người ta phải lần mò theo con ngõ nhỏ tối hun hút chỉ 1 người đi lọt. Nguyên thủy, đây là căn nhà cổ 2 tầng được thiết kế theo kiểu tường chịu lực và không có móng. Mỗi hộ gia đình trong khu nhà này chỉ sống trong một diện tích chưa đầy 20m2 và liền sát với nhau. Vì thế, mọi việc xây dựng, sửa chữa của gia đình này thường ảnh hưởng tới hầu hết các hộ khác trong cùng số nhà.

Đầu tháng 9-2014, hộ gia đình ông Lưu Viết Cương nằm trên tầng 2 tiến hành xây dựng cải tạo lại căn hộ. Khi hộ này tiến hành làm tiếp trên phần tầng 3 thì cả chục gia đình khác tại đây đồng loạt phản ứng. Bà Lê Thị Quang, một chủ hộ cùng số nhà cho biết: “Các gia đình trong khu nhà này ai cũng ở trong tình cảnh chật chội. Vì thế, chúng tôi rất thông cảm với việc sửa chữa cải tạo của anh Cương. Nhưng nếu anh ta lấy lý do đó để chồng thêm tầng lên căn nhà đã cũ nát như thế này là vô cùng nguy hiểm. Hiện anh Cương đã lấn chiếm hết phần hành lang tầng 2, vốn là diện tích sử dụng chung của cả khu nhà, chúng tôi muốn lên đó phơi quần áo cũng không thể vào được. Thế nhưng anh ta vẫn chưa dừng lại. Chúng tôi là các hộ tầng 1, khi các bức tường gạch cũ bị chất tải quá nặng dẫn đến lún nứt, hư hại thì bà con dưới này sẽ là nạn nhân”.

Ông Vũ Văn Dũng, một chủ hộ khác bức xúc: “Việc xây dựng sửa chữa của anh Cương đã  làm thay đổi toàn bộ kết cấu của tòa nhà. Không những đã làm lô gia lấn chiếm hết khoảng không ít ỏi của mọi người, anh ta lại còn đòi cải tạo làm thêm tầng 3, thậm chí định làm cả tầng 4 lên tòa nhà cũ nát này. Chúng tôi kịch liệt phản đối và đã góp ý trực tiếp, nhưng anh ta vẫn phớt lờ buộc bà con phải gửi đơn ra UBND phường. Đã vài lần cán bộ phường vào kiểm tra và lập biên bản, anh ta có hứa sẽ dừng lại. Nhưng hễ cán bộ đi khỏi thì lập tức thợ lại tranh thủ cấp tốc hoàn thiện khiến bà con rất bức xúc. Nhà tôi là căn hộ nằm trực tiếp dưới nhà anh Cương, từ khi anh ta xây dựng, trần và tường đã xuất hiện nhiều vết nứt, vì thế tôi không dám để mẹ tôi ở tại căn nhà này nữa mà phải “di tản” đi nơi khác để đề phòng. Bà con ở đây không ai chấp nhận cách làm như vậy”.

Cần giải quyết dứt điểm

Lý giải cho việc xây dựng cải tạo của mình, ông Lưu Viết Cương cho biết: “Việc bà con nói tôi chồng thêm tầng 3 là không thỏa đáng bởi đây là những tồn tại đã có từ nhiều năm trước. Do hiện nay, căn hộ của gia đình xuống cấp nên thực tế tôi chỉ bóc gỡ những phần khung sắt, làm lại trần, đồng thời róc vữa của tường cũ trát lại trên cơ sở nguyên trạng chứ không xây mới thêm. Hiện gia đình tôi đã chấp hành yêu cầu của UBND phường là tạm dừng thi công để chờ giải quyết”.

Tuy nhiên, phản bác lại lập luận này, 2 hộ dân khác trong khu nhà là ông Lê Như Trúc và ông Lý Ngọc Thanh khẳng định: “Việc trước đây anh Cương xây dựng chồng thêm tầng 3 đã gây ra phản ứng của tất cả các hộ trong cùng số nhà, và người dân đã có khiếu nại nhưng UBND phường không giải quyết triệt để. Hệ lụy là bây giờ anh ta dựa vào đó để kiên cố hóa căn hộ của mình. Giờ đây, anh Cương lại làm thêm tum tạm trên nóc tầng 3 để rồi ít lâu nữa lại lấy đó làm hiện trạng và cải tạo kiên cố hóa thành tầng 4 thì ai chịu trách nhiệm? Chúng tôi yêu cầu, tất cả những phần cơi nới nào làm ảnh hưởng tới kết cấu của ngôi nhà và diện tích sử dụng chung của bà con thì phải dỡ bỏ theo đúng quy định của pháp luật”.

Trao đổi với phóng viên, ông Vũ Thành Kiên – Phó Chủ tịch UBND phường Hàng Gai (quận Hoàn Kiếm) cho biết: “Sau khi nhận được đơn thư của người dân, chúng tôi đã kiểm tra và đã yêu cầu ông Cương dỡ bỏ những phần tường xây mới và không được chất tải thêm nữa. Bước đầu công trình đã tạm dừng thi công. Tuy nhiên trong khu nhà vẫn còn nhiều ý kiến phản đối việc xây dựng của hộ ông Cương, do đó, tuần này, chúng tôi sẽ mời các bên liên quan đến để tiếp tục giải quyết. Quan điểm của UBND phường là kiên quyết không để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép gây nguy hiểm đến toàn bộ khối nhà cũng như ảnh hưởng tới sinh hoạt của các hộ xung quanh”.