Một loạt cầu thủ nhiễm Covid-19, giải hạng Nhất hoãn 3/6 trận đấu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Có ít nhất 3/6 trận đấu giải hạng Nhất không thể diễn ra theo kế hoạch do có nhiều cầu thủ nhiễm Covid-19.

Sau mùa 2021 bị huỷ, giải hạng Nhất quốc gia 2022 sẽ khai mạc ngày 4-3. Vòng 1 với 6 cặp đấu được lên lịch thi đấu trong hai ngày 4 và 5-3. Thế nhưng kế hoạch phải thay đổi phút chót.

3/6 trận đấu vòng 1 giải hạng Nhất 2022 phải hoãn vô thời hạn vì Covid-19

3/6 trận đấu vòng 1 giải hạng Nhất 2022 phải hoãn vô thời hạn vì Covid-19

Theo thông báo của ban tổ chức, ba trận đấu buộc phải hoãn gồm: Phù Đổng - Bà Rịa Vũng Tàu, Long An - Phố Hiến (dự kiến đá ngày 4-3) và Công an Nhân dân - Quảng Nam (dự kiến đá ngày 5-3).

Nguyên nhân do CLB Bà Rịa Vũng Tàu có 16 cầu thủ nhiễm Covid-19 bao gồm cả 4 thủ môn; CLB Quảng Nam có 19 cầu thủ nhiễm Covid-19 bao gồm 3 thủ môn; CLB Phố Hiến có 18 cầu thủ nhiễm Covid-19 bao gồm 2/3 thủ môn.

Cùng ngày, các CLB cũng đã thông báo hoãn trận đấu tới người hâm mộ.

Theo quy định của ban tổ chức giải, mỗi đội phải có tối thiểu 14 cầu thủ bao gồm 1 thủ môn dự bị mới đủ điều kiện thi đấu.

Ba trận đấu còn lại của vòng 1 giải hạng Nhất 2022 vẫn thi đấu theo kế hoạch gồm Phú Thọ - Đắk Lắk (ngày 4-3), Huế - Khánh Hoà, Cần Thơ - Bình Phước (ngày 5-3).

Trước đó tại giải V-League 2022, ít nhất 2 trận đấu gồm Hà Nội - Thanh Hoá và Viettel - Hà Nội cũng phải hoãn vì lý do tương tự.