Một đêm ở chợ tình Hàng Chiếu

ANTĐ - Khi chất lượng cuộc sống ở phòng the phụ thuộc vào những món đồ được kinh doanh bất hợp pháp trên vỉa hè, cực sướng có thể trở thành...cực nhục.

Từ sự thật trần trụi

10 giờ đêm, phố Hàng Chiếu, nơi được mệnh danh “thiên đường tình yêu” của Hà Nội vẫn đông vui tấp nập. Vừa nhìn thấy chúng tôi rà xe chầm chậm có vẻ ngó nghiêng tìm kiếm, mấy chị bán hàng đã ùa ra đón khách đon đả: “Tìm loại gì anh ơi, thuốc hay kẹo?” Loại nào bọn em cũng có”.

Mọi điều đều có lý do và lời phát biểu của nữ diễn viên người Ý Sophia Loren - biểu trượng tình dục một thời của thế giới: "Tình dục cũng giống như thói quen rửa mặt. Đây chỉ là thứ bạn làm vì bạn phải làm. Tình dục không có tình yêu hoàn toàn ngớ ngẩn. Tình dục luôn phải đi theo tình yêu và không bao giờ vượt qua được cả” cũng có lý do để tồn tại hàng thế kỉ nay.
Một phụ nữ tự giới thiệu tên Giang tranh thủ quảng cáo với chúng tôi công dụng tuyệt vời của một loại kẹo cao su có nhãn mác rất giống với kẹo cao su Doublemint thông thường. Chị ta nói: "Với loại kẹo này bảo đảm bạn tình sẽ cho anh một đêm tuyệt vời”.

Thấy chúng tôi tỏ vẻ e dè, chị ta khẳng định: “Nhiều khách mua lắm, đủ mùi vị, anh mua cả phong là 400 nghìn/5 cái, nếu mua lẻ là 100 nghìn/cái”. Khi chúng tôi hỏi: “Lấy gì chắc chắn đây không phải là kẹo cao su bình thường?” chị ta nhanh nhẩu: “Chúng chỉ giống nhau bề ngoài thôi, nhưng chất lượng sau khi ăn thì khác nhau một trời một vực. Nếu không thành công anh cứ quay lại đây em gửi lại tiền cho”.
Càng về khuya, dòng người đổ về phố Hàng Chiếu càng đông. Cứ khoảng mươi, mười lăm phút lại có vài cặp đèo nhau trên những chiếc xe ga đắt tiền tiến về những người bán thuốc dọc phố.
Những tưởng chỉ có giới trẻ choai choai mới tìm đến những dịch vụ này, nhưng không, gần 50% các đối tượng tìm đến đây lại là người trung niên.Trong vòng 30 phút đã có ba khách trung niên tìm đến mua “thần dược tình yêu”. 
Nếu hai vị khách đầu đi có cặp thì vị khách thứ 3 đi một mình đã khiến chúng tôi đặc biệt chú ý. Đó là một chị ngoài 40 tuổi, ăn mặc sang trọng, tóc xoăn nhẹ nhuộm màu hạt dẻ khá thời trang. Chị đị trên chiếc xe hiệu Vespa LX màu xanh nhạt và xem chừng đã thân quen với những người bán “thần dược tình yêu” phố này rồi. Chỉ cần chị vừa dừng xe, người bán hàng đã tươi cười thăm hỏi và đưa ngay cho chị. Thấy tôi thắc mắc, người bán hàng cho biết: “Chị đó tên là Hoa, là khách hàng quen của tụi em. Chị này giàu có nhưng hoàn cảnh lắm. Nghe kể chồng chị ấy là giám đốc một công ty khoáng sản nên được rất nhiều gái trẻ săn đón. Để giữ chồng chị ấy phải thường xuyên dùng thêm thuốc hỗ trợ của bọn em”.
Người bán thuốc còn khoe mình có rất nhiều khách quen là người trung tuổi, kể cả đàn ông và đàn bà. Nếu các ông trung niên tìm đến đây chỉ loay hoay chọn mua thuốc kích thích cương dương để thể hiện bản lĩnh, thì sự chọn lựa của các chị phong phú hơn nhiều. Ngoài thuốc kích thích ham muốn, các loại dụng cụ hỗ trợ cuộc mây mưa cũng được các chị ưa dùng. Tùy theo từng hoàn cảnh họ sẽ có những lựa chọn thích hợp. Nếu muốn giữ chồng như chị Hoa kể trên, họ sẽ mua thuốc kích thích bày cuộc trói chồng thoát khỏi đám cứ lởn vởn vờn quanh. Nếu đã bị chồng, bỏ rơi vò võ chốn “hậu cung”, họ sẽ chọn dụng cụ hỗ trợ để tự giải quyết nhu cầu bản thân. Nếu vừa giàu vừa cô đơn, họ sẽ chọn mua cả thuốc và dụng cụ hỗ trợ cho bản thân và người tình trẻ cùng dùng…

Đến “hỏa mù” trên thế giới ảo

Không chỉ xuất hiện khi bóng đêm bao phủ, các loại thuốc kích dục, dụng cụ hỗ trợ kích dục này còn được quảng cáo công khai trên các mạng xã hội. Trên web chotot..., chủ nhân số điện thoại 0914.534.xxx rao bán một loại thuốc kích dục dành cho nữ giới: “Thuốc nước kích dục: 700k/1 hộp (2 viên), không mùi không vị, chỉ với 1 liều, sau 5 phút nàng sẽ tự động lên giường cùng bạn một cách nhiệt tình. Ai có nhu cầu thì liên lạc theo số điện thoại trên”.
Lần theo một số điện thoại có đuôi được ghi ở trên. Trong vai khách hàng gọi điện hỏi mua loại thuốc giúp phụ nữ nhanh chóng lên tiên tôi được một nam thanh niên tên Quang hẹn gặp. Trông bề ngoài, Quang khá nhanh nhẹn, mặt mũi thanh tú, ăn nói liến thoắng. Tôi chưa kịp hỏi câu gì cậu ta đã ra sức quảng bá sản phẩm của mình: “Anh yên tâm, xài hàng của em, chỉ cần 15 phút thì anh trai chẳng cần phải làm gì, tự khắc các em sẽ nhảy vào lòng anh đòi hỏi, đảm bảo sướng hơn tiên”.

Thấy tôi có vẻ ít tiền, Quang nhanh chóng chuyển sang tiếp thị một loại sản phẩm khác giá mềm hơn, đó là kẹo cao su kích dục.Theo lời Quang thì mặt hàng này đang được ưa chuộng vì giá cả hợp lý, hiệu quả nhanh, mà lại dễ qua mặt “đối tác”.Quang còn tự hào khoe khoang chiến tích rằng: “Nhiều cô đã xong đời với em vì loại kẹo này”. Với một phong kẹo cao su như thế giá bán có thể dao động từ 100-300 nghìn/phong tùy theo xuất xứ của sản phẩm là hàng Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc…

Nguy cơ khó lường

Nói về các loại thuốc kích dục đang được chào bán trên thị trường hiện nay, dược sỹ Nguyễn Đức Trung, Trưởng khoa Dược, Bệnh viện TW Quân đội 108, Hà Nội cho biết các loại thuốc kích dục đó đều chứa những hoạt chất gây hưng phấn cao như cantharidin, yohimbi, papaverin… Đây là những chất rất nguy hiểm cho cơ thể con người. Chúng có thể gây ngộ độc, hoặc đột tử với người bị tim mạch, cao huyết áp… Trong đó, đặc biệt nghiêm trọng là chất cantharidin. Chất này được chiết xuất từ một loại ruồi đặc biệt ở Tây Ban Nha. Trước đây cantharidin thường được dùng làm thuốc bôi ngoài da, trị mụn cóc… nhưng vì chúng quá độc, chỉ cần dùng quá tay một chút cũng gây hại nên đến nay hầu như rất ít người dùng nữa.
Việc dùng cantharidin bào chế thành thuốc kích dục cho người như hiện nay có nguồn gốc từ chính những kinh nhiệm trong thú y. Trong ngành chăn nuôi, để tăng khả năng phối giống, các con đực sẽ được cho sử dụng cantharidin. Sau khi dùng cantharidin, các con đực sẽ có khả năng phối giống rất cao nhưng bản thân con đực cũng bị những ảnh hưởng phụ từ thuốc. Và con người cũng thế, nếu dùng chất này để uống, chúng sẽ gây kích thích niệu đạo làm tăng ham muốn tức thời, nhưng về lâu dài sẽ ảnh hưởng tới bàng quang, thận và đặc biệt khả năng sinh dục, sinh sản cho người dùng.
Bên cạnh những tác dụng phụ ngoài ý muốn trên, người sử dụng các loại thuốc kích dục còn phải đối diện với rất nhiều các nguy cơ khác như: mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ xuất xứ, không nhận được lời tư vấn dùng thuốc đúng cách vì người bán không hiểu biết. Hiện nay, trên thị trường mới chỉ có một số loại thuốc kích dục được cấp phép sử dụng như viagra (Anh), levitra, cialis… Các loại thuốc còn lại đều là hàng trôi nổi chủ yếu được nhập lậu từ Trung Quốc nên thành phần thuốc thường chưa qua thẩm định khiến người sử dụng dễ gặp rủi ro.
Bên cạnh đó, chính tâm lý mua hàng của người dùng cũng đủ dẫn họ đến cảnh “tiền mất tật mang”. Người mua các mặt hàng này hay có tâm lý xấu hổ nên họ thường không hỏi kỹ về cách sử dụng, thành phần, xuất xứ của thuốc mà chỉ làm đại khái theo hình ảnh minh họa trong tờ hướng dẫn (vì là hàng trôi nổi nên bảng hướng dẫn chỉ có chữ nước ngoài). Điển hình mới nhất cho những trường hợp dùng sai này là trường hợp chị Nguyễn Thu Lan (Hải Phòng) sau khi sử dụng dụng cụ hỗ trợ tình dục đã phải đi cấp cứu vì dùng sai khiến dụng cụ này lọt vào ổ bụng gây rách vùng âm đạo, viêm phúc mạc tiểu khung, tụ mủ, ảnh hưởng tới khả năng sinh sản.