Một CĐV Liverpool bị cấm xem bóng đá 4 năm

ANTĐ - Vì tội phân biệt chủng tộc với Evra, một fan hâm mộ Liverpool đã bị FA cấm xem bóng đá trong 4 năm tới.

Hôm qua 22-6, tòa sơ thẩm Liverpool tuyên bố cấm ông Phillip Gannon, 58 tuổi, xem bóng đá trong vòng 4 năm tới vì ông này đã có những lời lẽ miệt thị với đội trưởng MU là Patrick Evra.

Vào ngày 28/1/2012, ngày diễn ra trận đấu giữa Liverpool  và CLB M.U tại vòng 4 FA Cup, ông Gannon đã tới sân Anfield để xem bóng đá. Tại đây, ông đã lớn tiếng xúc phạm Evra khi cầu thủ này đang thi đấu trên sân. Những lời nói và cử chỉ của ông bị camera tóm được và phát trực tiếp trên truyền hình. Vụ việc nhanh chóng được truyền thống đăng tải cũng như bị phát tán trên internet.

Trước tòa, người thợ mộc 58 tuổi này bị truy tốt hai tội là tội sử dụng ngôn từ nhạy cảm lăng mạ đối phương và tội cố ý gây bạo loạn. Do những hình ảnh video đã quá rõ rang, nên ông này đã cúi đầu nhận tội.

Tòa tuyên ông bị cấm xem bóng đá trong 4 năm. Ông sẽ không được vào trung tâm thành phố Liverpool 4 tiếng trước và sau mỗi trận đấu của Liverpool. Ông cũng sẽ không được xem các trận đấu có đội tuyển Anh thi đấu.

Trận đấu nói trên cũng là trận trở lại của tiền đạo Luis Suarez sau quãng thời gian 8 trận treo giò cũng vì phân biệt chủng tộc với Evra.