Moscow cảnh cáo về việc sáp nhập vùng Donbass vào lãnh thổ Nga?

ANTĐ - Trong mấy ngày qua, Nga đã có hàng loạt tuyên bố và hành động chứng tỏ Nga sẽ có phản ứng nếu tình hình đông nam Ukraine leo thang quân sự. Bên cạnh đó, Moscow còn bóng gió nói về một khả năng sáp nhập đông nam Ukraine vào lãnh thổ nước Nga. 

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vitaly Churkin cho biết, trong cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về Ukraine ngày 4-5, phái đoàn Nga bị sốc trước thái độ “khoan dung” của các nước phương Tây đối với động thái vũ trang của chính quyền Kiev chống người dân đông nam Ukraine.

Theo ông, thái độ này của phương Tây làm cho Kiev càng tự tin là sẽ không bị trừng phạt. Ông Churkin cũng nói, các cuộc bạo loạn và giết người do phần tử dân tộc cực đoan Ukraine gây nên ở Odessa không khác gì tội ác diệt chủng của Đức quốc xã trong Thế chiến thứ 2.

Cần lưu ý là tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Lễ kỷ niệm “Ngày chiến thắng phát xít” sẽ diễn ra trọng thể tại Nga và trên bán đảo Crimea vào ngày 9-5, trong khi đó Ukraine đã tuyên bố dẹp bỏ ngày kỷ niệm trọng thể cấp quốc gia được tổ chức thường niên này. Liệu đây có phải là lời cảnh cáo Kiev là những tội ác đối với nhân dân Ukraine sẽ bị trừng trị đích đáng?

Tuy ông Churkin không nói gì thêm nhưng sự nhắc nhở về chủ nghĩa phát xít và những hình ảnh hào hùng 70 năm về trước khi quân đội Liên Xô đánh bại bè lũ Hitler, cứu châu Âu khỏi ách thống trị của Đức quốc xã sẽ khiến Kiev phải cân nhắc kỹ về một hậu quả xấu nếu cố tình sử dụng vũ lực để trấn áp nhân dân.

Người phát ngôn của Tổng thống Nga - ông Dmitry Peskov tiết lộ, các nhà lãnh đạo biểu tình ở Donetsk đã khẩn cấp kêu gọi Điện Kremlin triển khai quân đội Nga như là "lực lượng gìn giữ hòa bình” tại đây để giúp bảo vệ dân thường trước các cuộc tấn công của các lực lượng vũ trang trung thành với chính quyền Kiev.

Moscow cảnh cáo về việc sáp nhập vùng Donbass vào lãnh thổ Nga? ảnh 1

Quân đội Ukraine đang vây chặt Slavyansk

Ông cho biết, Tổng thống Putin đã nhận được hàng ngàn lời kêu cứu từ đông nam Ukraine, kêu gọi Nga đem quân đến “gìn giữ hòa bình” và Tổng thống Nga đang đứng trước sức ép rất lớn về việc tiến quân sang Ukraine, trong bối cảnh quyết định cho phép can thiệp quân sự vào nước này của Thượng viện Nga vẫn còn nguyên giá trị.

Tuy nhiên, theo phát ngôn viên của Điện Kremlin, Moscow vẫn chưa quyết định đáp trả những yêu cầu giúp đỡ trên như thế nào. Khi được hỏi Nga sẽ phản ứng ra sao trước cuộc khủng hoảng ngày càng leo thang ở Ukraine, ông Peskov thừa nhận: “Tôi không thể trả lời câu hỏi này, diễn biến ở đây hoàn toàn mới đối với Nga”.

Ngày 5-5, ông Dmitry Peskov còn có một tuyên bố khiến Kiev cảm thấy bất an khi ông cho rằng, những sự kiện gần đây ở phía đông Ukraine cho thấy tính đúng đắn trong quyết định của Moscow về Crimea. Nếu Nga không cương quyết hỗ trợ cho Crimea thì tình hình bán đảo này giờ cũng không khác gì khu vực đông nam.

"Trên thực tế, lúc này chúng ta mới hiểu được sự cần thiết và tính đúng đắn trong hành động của Tổng thống Putin và Liên bang Nga, cũng như nhân dân bán đảo Crimea, những người đã bày tỏ ý chí sáp nhập với Liên bang Nga" - ông Peskov nói với các phóng viên.

"Nếu khi đó ông Putin không thể hiện quan điểm cứng rắn, còn người dân Crimea không cương quyết bỏ phiếu ủng hộ sự thống nhất, thì rõ ràng sự đổ máu và những tội phạm tương tự lúc này có thể xảy ra với Crimea," - ông nhấn mạnh.

Moscow cảnh cáo về việc sáp nhập vùng Donbass vào lãnh thổ Nga? ảnh 2

Tổng thống Putin đã nhận được hàng ngàn lời kêu cứu từ đông nam Ukraine
(Ảnh: Biểu tình chống chính phủ Ukraine ở Lugansk)

Phát biểu này của người phát ngôn điện Kremlin được coi là rất nhiều ẩn ý, nó bỏ ngỏ khả năng về một vụ sáp nhập đông nam Ukraine vào lãnh thổ Nga, giống như ở Crimea, đồng thời là sự cảnh cáo đối với những động thái leo thang quân sự của chính quyền Kiev.

Điều này càng có cơ sở khi liên hệ đến vấn đề ngày 6-5, chỉ huy lực lượng tự vệ vùng Donbass Vasily Kiselev cho biết, có khoảng 30.000 binh lính Ukraine, trong đó có cả lực lượng lính nghĩa vụ và Vệ binh quốc gia đang vây chặt thành phố Slavyansk.

Các trang, thiết bị quân sự hạng nặng như xe tăng, xe bọc thép, pháo binh, xe quân sự, trong đó có khoảng 20 xe tăng và các hệ thống rocket nhiều nòng BM-21 Grad đang nhăm nhe vùi dập thành phố Sloviansk.

Trước đó, vào ngày 3-5, Nga đã điều chuyển một số lượng lớn máy bay chiến đấu và máy bay ném bom, bao gồm: Su-27, MiG-29, Su-30 và máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS, Tu-160, máy bay vận tải Il-76, máy bay tiếp dầu Il-78 sang Crimea.

Sự hiện diện của những chiến đấu cơ hiện đại này ở bán đảo Crimea cho phép Nga không chế hoàn toàn không phận Ukraine, tấn công bằng bom và tên lửa hành trình vào mọi mục tiêu mặt đất và nhanh chóng đổ bộ quân đến bất cứ khu vực nào trên lãnh thổ Ukraine nếu một khi Tổng thống Nga Putin quyết định can thiệp quân sự vào đông nam nước này.