Mong không còn "trên nóng dưới lạnh"

ANTD.VN - Sau một năm kể từ lần đầu tiên Thủ tướng Chính phủ đối thoại với doanh nghiệp,  không khí khởi nghiệp sôi nổi hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, đó chỉ là chuyển biến bước đầu, chưa đồng bộ, doanh nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn, nhiều bức xúc.

Qua hơn 300 kiến nghị “nóng” của doanh nghiệp gửi lên Thủ tướng tại hội nghị lần này cho thấy những “điểm nghẽn, nút thắt” vẫn cản trở, kìm hãm doanh nghiệp lớn mạnh. Đó là thủ tục hành chính ở nhiều lĩnh vực chưa cải thiện được nhiều. Chi phí kinh doanh, chi phí không chính thức vẫn cao. Đơn cử, chi phí kinh doanh liên quan đến xuất nhập khẩu của Việt Nam cao gấp 3 lần so với Philippines và 4 lần so với Singapore.

Một số bộ, ngành, địa phương rất nỗ lực hành động nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, tiếp sức cho doanh nghiệp; song một số bộ, ngành vì lợi ích cục bộ, chưa thực sự thay đổi về nhận thức, cơ chế chính sách. Nhiều doanh nghiệp “kêu trời” vì một năm phải “mở cửa” đón tiếp nhiều đoàn thanh tra, kiểm tra với nội dung gần như nhau.

Đáng nói là doanh nghiệp quy mô càng lớn, càng làm ăn bài bản càng phải “đón rước” nhiều đoàn, nhất là các đợt kiểm tra chuyên ngành đã trở thành gánh nặng và nỗi ám ảnh của doanh nghiệp. Vì thế, bên cạnh những kiến nghị đã được nêu lên từ trước, lần này doanh nghiệp mong muốn tiếp tục đẩy mạnh thể chế kinh tế thị trường, không can thiệp vào đầu tư, kinh doanh bằng các biện pháp hành chính. 

Nguyên nhân nào khiến các doanh nghiệp vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn, rào cản, vẫn chưa hết khổ? Theo ý kiến của Chủ tịch Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam và đại diện một số doanh nghiệp, tình trạng “trên nóng dưới lạnh” vẫn chưa được khắc phục, tạo sự chuyển biến sâu sắc trong tư duy, nhận thức từ quản lý sang phục vụ, hỗ trợ và đồng hành cùng doanh nghiệp. Nếu tư duy này biến thành hành động mạnh mẽ, tạo bước đột phá thực sự, thì 30% số doanh nghiệp chưa hài lòng chắc chắn sẽ kỳ vọng vào cuộc gặp gỡ, lắng nghe, tháo gỡ khó khăn trong hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp năm nay.