Môn Ngữ văn, nhiều thí sinh “lệch tủ”, Hà Nội đình chỉ một thí sinh trong buổi thi đầu tiên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng 7/7, môn thi Ngữ văn đã khởi động kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 với gần 1 triệu thí sinh dự thi trên cả nước trong tình hình dịch bệnh phức tạp, kéo dài.
Thí sinh cả nước dự thi buổi đầu tiên với môn Ngữ văn

Thí sinh cả nước dự thi buổi đầu tiên với môn Ngữ văn

Đề thi Ngữ văn năm nay khiến nhiều thí sinh bất ngờ khi hỏi về tác phẩm Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh. Kết thúc buổi thi Ngữ văn, nhiều thí sinh tại điểm thi trường THPT Hoài Đức A ra về trong tình trạng không mấy lạc quan khi cho biết mình và các bạn ôn "lệch tủ".

Thí sinh Đào Minh Trang tại điểm thi này cho biết, em và các bạn đều tập trung ôn tác phẩm Vợ nhặt và Vợ chồng A Phủ.

Một điểm thú vị là tối qua, các thí sinh đã kháo nhau về rapper Đen Vâu, nhân vật nổi tiếng với việc đoán đề qua lời bài hát. Và năm nay ca sĩ này lại một lần nữa được tung hô khi được diễn giải đề ra vào tác phẩm Sóng.

Thông tin về buổi thi đầu tiên, Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, đã có một thí sinh của Hà Nội bị đình chỉ thi tại điểm thi THPT Kim Liên khi mang điện thoại vào phòng thi.

Buổi thi đầu tiên, Hà Nội vắng 509 thí sinh, trong đó có 167 trường hợp thí sinh không thể dự thi vì ảnh hưởng của dịch Covid-19.