Mới: Vay tiền bị giữ Thẻ căn cước, làm thế nào để đòi lại?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Gọi điện đến Đường dây nóng ANTĐ, nhiều bạn đọc hỏi, khi đi vay tiền từ một số cá nhân, họ đã bị giữ lại Thẻ căn cước, nhưng sau khi trả nợ xong vẫn không được hoàn trả giấy tờ. Vậy theo quy định, điều này có phạm pháp?

Thời gian qua, việc người dân đi vay tiền phải “đặt” giấy tờ tùy thân như Thẻ Căn cước, Bằng lái xe, Thẻ sinh viên... diễn ra khá phổ biến do thủ tục nhanh gọn (khách hàng có thể đăng ký online hoặc trực tiếp tại các điểm giao dịch); Không yêu cầu tài sản thế chấp; Hạn mức vay linh hoạt; Thời gian xử lý nhanh chóng (thường hoàn tất trong vòng 24 - 48 giờ, một số nơi có thể duyệt vay chỉ sau vài giờ).

Các hình thức vay tiền bằng Thẻ căn cước phổ biến là vay tiền online chỉ cần Thẻ căn cước; Vay tiền bằng Thẻ căn cước và sổ hộ khẩu (được áp dụng với các khoản vay lớn hơn hoặc khi khách hàng cần cung cấp thêm thông tin để tăng tỷ lệ xét duyệt thành công); Vay tiền bằng Thẻ căn cước và bằng lái xe (với những trường hợp không có sổ hộ khẩu)…

Đối với Thẻ Căn cước, khoản 2 điều 7 Luật Căn cước 2023 đã nghiêm cấm việc giữ thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước trái quy định của pháp luật - luật sư Nguyễn Thị Thu - Đoàn Luật sư Hà Nội cho biết.

Ngoài ra, Luật này cũng cấm "làm giả, sửa chữa, cố ý làm sai lệch nội dung thẻ căn cước, căn cước điện tử, giấy chứng nhận căn cước; chiếm đoạt, sử dụng trái phép thẻ căn cước, căn cước điện tử, giấy chứng nhận căn cước của người khác; thuê, cho thuê, cầm cố, nhận cầm cố, hủy hoại thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước; sử dụng thẻ căn cước giả, căn cước điện tử giả, giấy chứng nhận căn cước giả".

Đối chiếu quy định trên có thể thấy, việc giao dịch vay tiền có liên quan việc cầm cố, nhận cầm cố đối với Thẻ căn cước là vi phạm điều cấm. Do đó, việc bên cho vay giữ Thẻ căn cước của bên vay là trái quy định và có thể bị xử phạt theo điều 10 Nghị định 144/2021 với mức tiền phạt từ 4 - 6 triệu đồng.

Để lấy lại giấy tờ tùy thân, người dân có thể đến công an phường - nơi Thẻ căn cước bị giữ để trình báo sự việc.

Cũng theo luật sư Nguyễn Thị Thu, việc vay tiền từ tín dụng “đen”, tại các của hàng cầm đồ bằng cách “đặt” Thẻ căn cước và một số giấy tờ tùy thân khác tiềm ẩn nhiều rủi ro như lộ thông tin cá nhân. Từ đó, kẻ xấu có thể lợi dụng thông tin trên Thẻ căn cước để thực hiện các hành vi gian lận, như vay tiền online, đăng ký thuê bao điện thoại, đăng ký mã số thuế ảo, mở tài khoản ngân hàng…

Khi đó, người bị mất giấy tờ tùy thân có thể phải chịu nhiều hậu quả pháp lý và tài chính nghiêm trọng do bị lợi dụng thông tin… Do vậy, mỗi cá nhân cần thận trọng trước khi quyết định vay tiền bằng hình thức này, tránh việc tự đẩy mình vào vòng lao lý.