Tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh

Tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh

ANTĐ - Sáng 4-6, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương và Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã tổ chức hội thảo “Cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh”. 
Phối hợp thực hiện các biện pháp bình ổn giá sữa

Phối hợp thực hiện các biện pháp bình ổn giá sữa

ANTĐ - Bộ Tài chính cho biết, ngay sau khi ban hành Quyết định số 1079/QĐ-BTC về áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi, Bộ Tài chính tiếp tục có văn bản gửi tới các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc phối hợp triển khai thực hiện các biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi.
Thủ tướng kêu gọi thế giới tiếp tục ủng hộ Việt Nam bảo vệ chủ quyền

Thủ tướng kêu gọi thế giới tiếp tục ủng hộ Việt Nam bảo vệ chủ quyền

ANTĐ - Với chủ đề bao trùm là “Thúc đẩy tăng trưởng vì tiến bộ đồng đều”, Diễn đàn Kinh tế thế giới về Đông Á (WEF Đông Á) đã diễn ra tại Manila, Philippines hôm qua 22-5. Tham dự theo lời mời của Tổng thống nước chủ nhà Benigno S. Aquino III và Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) Klaus Schwab, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã phát biểu tại phiên khai mạc.

Các nhà đầu tư nước ngoài mong giảm tham nhũng, phiền hà

Các nhà đầu tư nước ngoài mong giảm tham nhũng, phiền hà

ANTĐ - Dưới góc nhìn của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI), môi trường kinh doanh của Việt Nam đang có dấu hiệu tụt hạng. Dù cho các địa phương đã tìm nhiều cách để ưu đãi nhưng các nhà đầu tư vẫn thấy chưa đủ. Họ đang cần giảm tham nhũng, phiền hà hơn nữa…

Hà Nội sẽ tiếp tục cải thiện môi trường cạnh tranh

Hà Nội sẽ tiếp tục cải thiện môi trường cạnh tranh

ANTĐ - Đó là khẳng định của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu tại hội nghị “Môi trường đầu tư thành phố Hà Nội qua kết quả điều tra chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và điều tra doanh nghiệp FDI năm 2013” diễn ra hôm qua, 21-3.

Quy trình kê khai giá còn phức tạp

Quy trình kê khai giá còn phức tạp

ANTĐ - Tại hội thảo “Cải thiện môi trường kinh doanh tại Việt Nam” do Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam (EUROCHAM) phối hợp với Bộ KH-ĐT tổ chức sáng 18-3, chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh cho rằng, Luật Giá của Việt Nam còn nhiều tồn tại gây khó khăn cho các doanh nghiệp nước ngoài có chiến lược đầu tư vào Việt Nam.
Để củng cố niềm tin

Để củng cố niềm tin

ANTĐ - Kinh tế thế giới đang phục hồi, mặc dù khu vực ngân hàng và thị trường bất động sản trong nước còn khó khăn, song triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2014 là tương đối khả quan. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định khi lạm phát được kiềm chế, dự trữ ngoại hối tăng, xuất khẩu được đẩy mạnh, đầu tư trực tiếp nước ngoài giữ vững đà tăng trưởng. Đó là nhận định của một số chuyên gia kinh tế thuộc các tổ chức tài chính quốc tế tại Việt Nam. Ngay trong những ngày đầu năm đã có những dự án đầu tư nước ngoài hàng chục triệu USD “xông đất” với số vốn đăng ký đạt 211 triệu USD, báo hiệu một làn sóng đầu tư mới.
Doanh nghiệp châu Âu muốn tăng đầu tư vào Việt Nam

Doanh nghiệp châu Âu muốn tăng đầu tư vào Việt Nam

ANTĐ - Theo kết quả cuộc khảo sát lần thứ 13 về Chỉ số môi trường kinh doanh (BCI) hàng quý được thực hiện vào tháng 10-2013 do EuroCham công bố ngày 6-11, 41% các doanh nghiệp tham gia khảo sát dự kiến sẽ tăng đầu tư vào Việt Nam, tăng so với 34% của quý trước. 
Giậm chân là tụt lại

Giậm chân là tụt lại

ANTĐ - Kể từ năm 2005, Việt Nam đã thực hiện được 21 cải cách, nhiều nhất trong khu vực Đông Á – Thái Bình Dương, nhưng xếp hạng môi trường kinh doanh vẫn không có nhiều cải thiện. Đó là báo cáo môi trường kinh doanh của Ngân hàng Thế giới vừa được công bố. Theo đó, dù đã có nhiều nỗ lực cải thiện, Việt Nam vẫn đứng thứ 99 về môi trường kinh doanh, bằng năm 2012 và thấp hơn một bậc so với năm 2011. Để duy trì năng lực cạnh tranh, nước ta cần làm nhiều hơn nữa, đặc biệt là cần áp dụng các thông lệ quốc tế tốt nhất trong các quy định về hoạt động của doanh nghiệp. 

Môi trường kinh doanh còn khập khiễng

Môi trường kinh doanh còn khập khiễng

ANTĐ - Theo báo cáo “Môi trường kinh doanh 2014” do Ngân hàng Thế giới (WB) công bố hôm qua (29-10), Việt Nam đứng thứ 99/189 nền kinh tế được khảo sát. Theo các chuyên gia, nhiều lĩnh vực Việt Nam thực hiện cải cách rất tốt và đạt được thứ hạng cao trong bảng xếp hạng như cấp phép xây dựng, vay vốn tín dụng...
Vượt khó... khó vượt

Vượt khó... khó vượt

ANTĐ - Luật Doanh nghiệp ra đời đã được 7 năm, với rất nhiều thay đổi trong nền kinh tế nên ngày càng bộc lộ nhiều bất cập, bất hợp lý, đòi hỏi phải sửa đổi, bổ sung để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp. Đặc biệt trong quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước, việc tách bạch hay phân định chức năng quản lý Nhà nước và quản lý chủ sở hữu Nhà nước càng trở nên cấp bách hơn bao giờ hết.
Ưu tiên cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh

Ưu tiên cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh

ANTĐ - Sáng 3-6, Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam giữa kỳ 2013 đã được khai mạc tại Hà Nội. Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Bùi Quang Vinh cho biết, Việt Nam vẫn đặt quan tâm ưu tiên là cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, ổn định kinh tế vĩ mô để thu hút đầu tư trong nước cũng như nước ngoài. 
PCI nói lên quan điểm, kinh nghiệm địa phương

PCI nói lên quan điểm, kinh nghiệm địa phương

ANTĐ - Trước quan điểm bảng xếp hạng chỉ số PCI của Hà Nội chưa phản ánh thực tế khách quan năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư, phóng viên đã có cuộc phỏng vấn ông Edmund Malesky - Phó giáo sư khoa quan hệ quốc tế và Thái Bình Dương - Đại học California tại San Diego, Tiến sĩ ngành kinh tế chính trị quốc tế - Đại học Duke, Durham, Hoa Kỳ, Trưởng nhóm nghiên cứu PCI tại Việt Nam.
PCI chỉ mang tính tham khảo

PCI chỉ mang tính tham khảo

ANTĐ - “Bảng xếp hạng PCI của Hà Nội và các địa phương mới được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố chỉ là con số để các doanh nghiệp tham khảo khi đầu tư vào Việt Nam”. Đó là nhận xét của  ông Mark Tappin - Tổng Giám đốc Giải pháp doanh nghiệp châu Á tại Việt Nam - người có nhiều năm kinh doanh và làm việc tại Hà Nội.

Cần đẩy lui tâm lý bi quan có trong doanh nghiệp

Cần đẩy lui tâm lý bi quan có trong doanh nghiệp

ANTĐ - Trả lời báo chí về các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) liên quan tới năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2012, ông Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết: “Niềm tin của doanh nghiệp vào môi trường kinh doanh giảm sút khi chỉ có trên 30% doanh nghiệp FDI tiếp tục mở rộng đầu tư sản xuất trong vòng 2 năm tới”. Điều này chứng tỏ doanh nghiệp FDI lo ngại với những rủi ro trong môi trường kinh doanh tại Việt Nam.

WB cấp 250 triệu USD cho Việt Nam để cải cách kinh tế

WB cấp 250 triệu USD cho Việt Nam để cải cách kinh tế

ANTĐ - Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam cho biết, Ban Giám đốc điều hành tổ chức này đã phê duyệt khoản Tín dụng trị giá 250 triệu USD, hỗ trợ Quản lý và Cạnh tranh Kinh tế đầu tiên (EMCC 1) cho Việt Nam.