Mối quan hệ giữa Nga - Hy Lạp hứa hẹn nhiều tiềm năng to lớn

ANTĐ - Tại diễn đàn kinh tế quốc tế diễn ra tại thành phố St. Petersburg, Bộ trưởng Kinh tế Hy Lạp Giorgos Stathakis cho biết, mối quan hệ Nga-Hy Lạp có “rất nhiều tiềm năng” và sẽ tiến triển xa hơn một khi các căng thẳng giữa Nga và liên minh Châu Âu (EU) lắng xuống.

Theo ông Giorgos Stathakis, tiềm năng ở đây được ám chỉ trên nhiều mặt của kinh tế, đặc biệt 2 nước cũng đang thảo luận về các hiệp định liên quan đến việc hợp tác năng lượng tại diễn đàn này.

Tổng thống Nga ông Vladimir Putin (trái) và Thủ tướng Hy Lạp ông Alexis Tsipras (phải) 

Khi được đề nghị trả lời về các thông tin mà truyền thông phương Tây đăng tải gần đây, về mối quan hệ giữa Moscow và Athens, đại diện cơ quan phụ trách các mối quan hệ kinh tế Hy Lạp, ông Giorgos Tsipras đáp lại một cách hài hước rằng, những người tỏ ra nghi ngờ tình cảm giữa Nga và Hy Lạp có thể do “ghen tị”: “Thành lập nhà nước mới đồng nghĩa với việc Hy Lạp sẽ đề ra chính sách ngoại giao và kinh tế đa phương hơn. Và Nga là một trong những quốc gia chúng tôi sẽ cải thiện mối quan hệ”.

Ông Tsipras còn nhấn mạnh rằng Nga đang “nắm giữ vị trí là một trong những quốc gia quyền lực nhất kể từ sau cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008”.

Vào ngày 19-6 vừa qua, Hy Lạp và Nga đã cùng ký kết hiệp định, theo đó sẽ cùng nhau hợp tác trong việc xây dựng tuyến đường ống Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ (Turkish Stream) đi qua lãnh thổ Hy Lạp. 

Nói về việc Hy Lạp đang tiến gần tới hạn chót để trả các món nợ cho chủ nợ quốc tế, ông Tsipras cho biết Athens đang cố gắng thực hiện tất cả những thỏa hiệp có thể, quyền quyết định đang nằm ở phía liên minh EU, và Hy Lạp sẽ không tiếp tục “hy sinh” bởi người dân không thể chịu đựng thêm nữa.

Trước đó, Thủ tướng Hy Lạp ông Alexis Tsipras nói rằng Châu Âu không nên tự coi mình như “cái rốn của vũ trụ” bởi trung tâm của sự phát triển kinh tế thế giới đang dần chuyển dịch sang khu vực khác. Mặt khác, EU nên tìm cách hoạt động theo các nguyên tắc cũ: đoàn kết, dân chủ và công bằng.