Mỗi người dân là một chiến sĩ phòng cháy, chữa cháy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Những năm gần đây, trên địa bàn Hà Nội liên tiếp xảy ra nhiều vụ cháy tại các khu nhà trọ, chung cư mini, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Nguyên nhân phần lớn bắt nguồn từ sự chủ quan trong sử dụng điện, đun nấu, thắp hương thờ cúng hoặc bất cẩn khi sạc pin, để vật liệu dễ cháy gần nguồn nhiệt.

Thực tế cho thấy, các khu vực có mật độ dân cư cao như nhà trọ, khu trọ, chung cư mini luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ do điều kiện sinh hoạt chật hẹp, hệ thống điện phức tạp và ý thức chấp hành quy định về an toàn PCCC của một bộ phận người dân còn hạn chế. Trong nhiều vụ việc, lực lượng cứu hỏa gặp khó khăn khi tiếp cận hiện trường vì lối đi hẹp, xe chữa cháy không thể vào sâu, còn người dân lại lúng túng trong việc thoát nạn.

Buổi tuyên truyền được tổ chức tại tầng 1, chung cư mini ở phố Hoàng Đạo Thành
Buổi tuyên truyền được tổ chức tại tầng 1, chung cư mini ở phố Hoàng Đạo Thành

Trước thực tế đó, tối 31/10, Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CC và CNCH) khu vực số 13 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH CATP Hà Nội - đã phối hợp với UBND phường Khương Đình và Ban quản lý hai chung cư mini tại ngõ 80 và C15 TT Kim Giang - ngõ 102 phố Hoàng Đạo Thành tổ chức buổi tập huấn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức về PCCC và CNCH cho người dân sinh sống tại đây.

Buổi tuyên truyền được tổ chức tại tầng 1 chung cư mini ở ngõ 80 Hoàng Đạo Thành, thu hút sự tham gia của hơn 20 hộ dân. Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch thường xuyên của lực lượng PCCC nhằm nâng cao nhận thức, hình thành kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ và thoát nạn an toàn cho người dân - những “lính cứu hỏa không chuyên” trong chính khu nhà mình sinh sống.

Trong phần lý thuyết, báo cáo viên của Đội CC và CNCH khu vực số 13 đã truyền đạt những quy định của Nhà nước về công tác PCCC và CNCH, đồng thời hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy tại cơ sở. Cán bộ PCCC đã phân tích, mổ xẻ các vụ cháy nghiêm trọng xảy ra thời gian qua, đặc biệt là tại các khu nhà trọ, chung cư mini và nhà ở kết hợp kinh doanh - nơi mà chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn tới thảm họa.

Báo cáo viên giới thiệu, hướng dẫn công năng và cách sử dụng bình chữa cháy xách tay

Báo cáo viên giới thiệu, hướng dẫn công năng và cách sử dụng bình chữa cháy xách tay

Người dân thực hành các thao tác sử dụng bình chữa cháy

Người dân thực hành các thao tác sử dụng bình chữa cháy

Báo cáo viên nhấn mạnh: để phòng cháy hiệu quả, người dân cần “phòng từ gốc” bằng việc kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ hệ thống điện, không câu mắc dây điện tùy tiện, không sử dụng thiết bị kém chất lượng; không sạc điện thoại, xe máy điện qua đêm; tuyệt đối không khóa, chặn lối thoát hiểm, và không để đồ đạc che chắn, cản trở hành lang, cầu thang thoát nạn.

Sau phần lý thuyết, người dân được trực tiếp thực hành các kỹ năng cơ bản trong chữa cháy và thoát hiểm. Dưới sự hướng dẫn của cán bộ PCCC, từng hộ dân được tập cách sử dụng bình chữa cháy xách tay, chăn chiên, lăng vòi; nắm vững quy trình thao tác dập tắt đám cháy nhỏ; cách hạ thấp người khi di chuyển trong khu vực nhiều khói; kỹ năng cứu người bị ngạt khói và sơ cứu ban đầu cho nạn nhân.

Không khí buổi tập huấn trở nên sôi nổi, cởi mở khi người dân được tự tay thao tác, luyện tập trong các tình huống giả định. Nhiều người chia sẻ, đây là lần đầu tiên họ được thực hành trực tiếp, qua đó mới thấy “chữa cháy không khó, nhưng cần bình tĩnh, đúng cách”. Nhiều hộ dân cho biết sẽ chủ động trang bị thêm bình chữa cháy mini, đèn chiếu sáng sự cố và lập nhóm liên lạc nội bộ để kịp thời ứng phó nếu có sự cố.

Người dân thực hành các thao tác sử dụng bình chữa cháy

Người dân thực hành các thao tác sử dụng bình chữa cháy

Buổi tập huấn đã mang lại hiệu quả thiết thực, giúp người dân hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của công tác phòng cháy, chữa cháy, hình thành thói quen, phản xạ tự nhiên khi phát hiện, xử lý sự cố, bảo đảm an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Đại diện UBND phường Khương Đình khẳng định, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục phối hợp với các đội PCCC khu vực tổ chức nhiều lớp tuyên truyền, huấn luyện tương tự tại các khu dân cư, chung cư mini, đặc biệt là khu vực có nguy cơ cao.

Đại diện Đội CC và CNCH khu vực số 13 chia sẻ: “Chúng tôi không chỉ muốn tuyên truyền kiến thức mà còn hướng tới xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC - nơi mỗi người dân trở thành một chiến sĩ phòng cháy, chữa cháy tại chỗ. Bởi lực lượng chuyên nghiệp có thể đến muộn vài phút, nhưng chính phản ứng nhanh và kỹ năng của người dân mới là yếu tố quyết định tính mạng con người”.

Từ thực tiễn công tác và những vụ cháy đau lòng từng xảy ra, lực lượng công an khuyến cáo người dân cần tuyệt đối tuân thủ quy định về an toàn PCCC, đặc biệt trong mùa hanh khô sắp tới. Mỗi hộ gia đình nên trang bị ít nhất một bình chữa cháy và đèn chiếu sáng sự cố; không sử dụng thiết bị điện quá tải, không sạc xe đạp - xe máy điện qua đêm; thường xuyên kiểm tra hệ thống dây dẫn, thiết bị tiêu thụ điện; dành sẵn ít nhất một lối thoát hiểm luôn thông thoáng; tham gia đầy đủ các lớp tập huấn PCCC do địa phương tổ chức.

Cháy, nổ không chừa một ai, nhưng hoàn toàn có thể phòng tránh được nếu mỗi người dân chủ động, có kiến thức và kỹ năng xử lý tình huống. Buổi tập huấn của Đội CC&CNCH khu vực số 13 vì thế không chỉ là một lớp học kỹ năng, mà còn là lời nhắc nhở mạnh mẽ: “Phòng cháy, chữa cháy - trách nhiệm không của riêng ai, mà là nghĩa vụ và hành động vì sự an toàn của chính mình, gia đình và xã hội”.