Tôn vinh 10 thương hiệu bền vững Việt Nam 2014

Tôn vinh 10 thương hiệu bền vững Việt Nam 2014

ANTĐ - Tối ngày 28-7 tại Nhà hát Lớn Hà Nội đã diễn ra chương trình tôn vinh “Thương hiệu phát triển bền vững và sản phẩm chất lượng cao Việt Nam năm 2014”. Chương trình đã lựa chọn 10 thương hiệu tốt nhất từ 59 doanh nghiệp tiêu biểu trong năm 2014.
Rắc rối từ du lịch homestay

Rắc rối từ du lịch homestay

ANTĐ - Thời gian gần đây, hình thức du lịch nghỉ tại nhà dân (homestay) ngày càng được nhiều du khách lựa chọn, đặc biệt là các bạn trẻ. Tuy vậy, nếu không tìm hiểu và chuẩn bị kỹ lưỡng, du khách sẽ phải đối mặt với nhiều nguy cơ khó lường.

Nhức nhối nạn buôn thớt gỗ nghiến: Tiếp tay cho lâm tặc

Nhức nhối nạn buôn thớt gỗ nghiến: Tiếp tay cho lâm tặc

ANTĐ - Thớt nghiến Mộc Châu (Sơn La) đã trở thành “đặc sản làm quà”  cho những du khách qua vùng Tây Bắc, và những người làm nghề bán thớt cũng nhờ đó mà ăn nên làm ra. Nhưng ít ai biết rằng, để có được những thớt nghiến bán khắp cao nguyên kia, biết bao hecta rừng bị tàn phá.

Rủ đi buôn ma túy, hứa tặng ô tô

Rủ đi buôn ma túy, hứa tặng ô tô

ANTĐ - Chủ mưu, Nguyễn Đức Thịnh (54 tuổi), trú tại Khu 2, phường Đáp Cầu, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, đã rủ cháu vợ là Nguyễn Viết Cường, 37 tuổi, trú tại TP Bắc Ninh tham gia đường dây mua bán ma túy. Thịnh hứa sẽ cho Cường ô tô, khi trúng quả đậm.
Mộc Châu mùa mận chín

Mộc Châu mùa mận chín

ANTĐ - “Đến Mộc Châu mùa này chỉ được cái mát mẻ hơn Hà Nội, ngoài đồi chè, thác nước ra chẳng còn gì hấp dẫn” - Tôi than thở với ông chủ khách sạn mà tôi đang ở. Ấy thế rồi lời nói vu vơ ấy lại dẫn tôi đến một trải nghiệm thú vị chưa từng có.
“Đầu nậu” Mộc Châu buôn 1.000 viên ma túy

“Đầu nậu” Mộc Châu buôn 1.000 viên ma túy

ANTĐ - 14h40 ngày 2-5, tổ CSHS - CAP Nhân Chính, quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tổng hợp tại một nhà nghỉ trên địa bàn.
3 chung thân, 1 tử hình

3 chung thân, 1 tử hình

ANTĐ - Sáng 17-4, VKSND TP Hà Nội đã truy tố ra trước cơ quan xét xử cùng cấp đối với Lương Văn Quán (1991, trú ở bản Cốc Chủ, xã Xuất Lễ, Cao Lộc, Lạng Sơn), Lường Thị Thuận (SN 1974, ở xã Chiềng Khoa, Mộc Châu, Sơn La), Lâm Văn Quế (SN 1978) và Hoàng Văn Báo (SN 1986) đều trú ở xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn cùng về tội “Mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy”. 
Bắt giữ nữ nghi phạm buôn 12 bánh heroin

Bắt giữ nữ nghi phạm buôn 12 bánh heroin

ANTĐ -Lực lượng cảnh sát 141, Công an Hà Nội và Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Bộ Công an, vừa phối hợp triệt phá một đường dây vận chuyển ma tuý lớn từ Sơn La về Hà Nội.
Hang Bệnh viện ở động Nok Ann

Hang Bệnh viện ở động Nok Ann

ANTĐ - Xuôi theo dòng sông Mã oai hùng, có những địa danh nơi Trung đoàn 52, Trung đoàn Tây Tiến từng chiến đấu, hy sinh và để lại biết bao chiến công vang dội. 
Tuyên án vụ vận chuyển 26 bánh heroin

Tuyên án vụ vận chuyển 26 bánh heroin

ANTĐ - HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội vừa quyết định áp dụng mức án tử hình đối với 2 đối tượng Nguyễn Văn Hiển (SN 1981, trú ở xã Quan Bản) và Lưu Minh Cơ (SN 1976, ở xã Xuân Mãn), huyện Lộc Bình, Lạng Sơn về tội “Vận chuyển trái phép ma túy”, theo khoản 4, Điều 194-BLHS. 
Đấu bóng trên những đôi chân “tre”

Đấu bóng trên những đôi chân “tre”

ANTĐ - Cái cách gọi hai chữ vùng cao như đã nói lên bao điều hấp dẫn và kỳ bí về những địa danh giáp biên giới Tây Bắc, Đông Bắc mà mỗi khi nhắc đến, những người yêu du lịch và khám phá đều phải giữ âm một cách cẩn trọng để buông lời. Bởi ở vùng cao, nếu đã đi, đã đến dù chỉ một lần thì với bất cứ ai, những tình cảm còn lắng đọng sau mỗi hành trình đều không hề hời hợt, thoảng qua.
Khám phá bản Mông Hua Tạt

Khám phá bản Mông Hua Tạt

ANTĐ - Tết của người Mông qua lâu rồi, bản Mông Hua Tạt giờ không còn ai vui chơi nữa, bà con đều đang hối hả cầy, cuốc trên nương để chuẩn bị cho vụ gieo trồng mới. Nhưng nếu bạn còn đang thong thả du xuân ở Mộc Châu, hãy ghé thăm bản Hua Tạt để khám phá cuộc sống sau Tết của bà con nơi đây.
Bản Dọi - vẻ đẹp hoang sơ

Bản Dọi - vẻ đẹp hoang sơ

ANTĐ - Từ thị trấn Nông trường Mộc Châu (Sơn La) đi theo con đường dẫn về xã Tân Lập khoảng 20km đến ngã ba Pa Khen rồi rẽ phải đi thêm chừng 7km nữa là đến bản Dọi - bản của người dân tộc Thái sinh sống chủ yếu bằng nghề trồng chè và chăn nuôi bò sữa.