"Mổ xẻ" lý do Trần Tiểu Vy đăng quang "Hoa hậu Việt Nam 2018"

ANTD.VN - 18 tuổi, đăng quang Hoa hậu ngay từ lần đầu tiên “chân ướt chân ráo” đi thi sắc đẹp, Trần Tiểu Vy đã viết nên câu chuyện cổ tích đáng nhớ của tuổi thanh xuân.

Chưa có kinh nghiệm “diễn”

Tiểu Vy năm nay 18 tuổi, không chỉ là thí sinh nhỏ tuổi nhất tại “Hoa hậu Việt Nam 2018” mà còn là thí sinh hiếm hoi chưa từng tham gia bất kỳ sân chơi sắc đẹp nào trước đó, kể cả cuộc thi cấp trường hay cấp địa phương. Vì thế, so với dàn thí sinh lọt vào vòng chung kết toàn quốc, Tiểu Vy bị cho là khá thiệt thòi vì chưa có kinh nghiệm thi thố, lại chưa biết diễn xuất khi đứng trên sân khấu. Trong khi các đối thủ còn lại của cô tại cuộc thi này, có người từng trải qua vài lần thi sắc đẹp, hoặc chí ít thì cũng nhỉnh hơn cô về tuổi đời nên già dặn và chững chạc hơn.

Tiểu Vy lần đầu đi thi sắc đẹp và có sự tự nhiên, chất phác mà không phải thí sinh nào cũng có được

Đó cũng là lý do người ta thấy Tiểu Vy ban đầu khá run khi đứng trước ống kính máy quay, cô cũng từng vấp ngã khi di chuyển từ sân khấu vào trong cánh gà ở một phần thi phụ. Ở giây phút đăng quang, Tiểu Vy suýt òa khóc vì xúc động. Người đẹp 18 tuổi cũng không giấu được sự luống cuống, hồi hộp và bối rối khi đứng trước những câu hỏi từ giới truyền thông. Cô cũng thật thà chia sẻ, trở thành Hoa hậu, việc đầu tiên cô làm sau khi ngủ dậy là theo lịch trình của Ban tổ chức.

Mẹ của Tiểu Vy thừa nhận, ở lứa tuổi 18, con gái chị biết thế nào thì sẽ nói thế ấy và đấy chính là những gì mà cô bé suy nghĩ thực sự. Trên thực tế, Tiểu Vy ở ngoài đời vẫn hồn nhiên tiết lộ, cô thích uống trà sữa và xem phim Hàn Quốc, biết rõ “fan-club” của Sơn Tùng M-TP có tên gọi là “Sky” và câu nói quen thuộc mà nam ca sĩ này hay nói với fans hâm mộ là: “Sky ơi, hãy cho tôi thấy cánh tay các bạn nào”. Tân Hoa hậu đang sống đúng với lứa tuổi như bao bạn bè cùng trang lứa và sự mộc mạc, chân thật ở cô là điều nhiều người cảm nhận được, tất nhiên trong đó có cả Ban giám khảo.

Vẻ đẹp trong sáng của Tiểu Vy 

Giữa lúc các cuộc thi nhan sắc diễn ra ồ ạt, nhiều thí sinh có cả êkip “tiền hô, hậu ủng” , có kinh nghiệm “diễn” (bao gồm cả khả năng trình diễn catwalk lẫn khả năng diễn xuất chuyên nghiệp) thì sự chân phương, hồn nhiên của Tiểu Vy là điều vô cùng quý, giống như một viên ngọc thô, chưa bị tác động của bất cứ sự bào chế hay nhào nặn nào. Đây có lẽ cũng là điều mà Ban tổ chức "Hoa hậu Việt Nam 2018" tìm kiếm. Ngay từ đầu, đơn vị này cũng khẳng định sẽ theo sát từng thí sinh trong suốt quá trình 6 tháng tìm kiếm cô gái xứng đáng với ngôi vị Hoa hậu và trong cuộc hành trình ấy, không có "đất" cho việc "diễn".

Mặt mộc đẹp không tì vết và hình thể chuẩn quốc tế

Nếu có một phần thi mà yêu cầu thí sinh trình diễn trên sân khấu với gương mặt mộc, chắc chắn một trong những người tự tin nhất chính là Tiểu Vy. Thậm chí, khi “make up” lên, trông cô còn bị già quá tuổi và bớt đi vẻ đẹp tự nhiên vốn có. Tiểu Vy còn được bạn bè gắn với danh xưng “mỹ nhân mặt mộc”.

Trên trang mạng xã hội của cô đến thời điểm này, hầu như các bức ảnh được Tiểu Vy chia sẻ đều là ảnh chụp các khoảnh khắc trong cuộc sống đời thường với gương mặt mộc. Nếu như nhiều cô gái rất ngại để lộ gương mặt đằng sau lớp trang điểm, thậm chí trước đêm chung kết đã quyết định khóa trang mạng xã hội cá nhân lại phòng trường hợp nếu có giải cao lại bị dư luận “soi” từng cái nốt ruổi trên mặt, thì Tiểu Vy ngược lại. Cô tự tin để lại những hình ảnh chụp cận mặt đến từng mi-li-mét.

Tiểu Vy không ngần ngại khoe mặt mộc trên trang mạng xã hội cá nhân

Đêm chung kết “Hoa hậu Việt Nam 2018”, nhiều người tiếc vì Tiểu Vy trông bị kém xinh sau khi “make up”. Có thể vì người trang điểm cho cô chưa hiểu được cách tốt nhất để tôn lên vẻ đẹp cho cô gái này chính là “make up” nhẹ nhàng và tự nhiên nhất có thể. Dẫu sao, giám khảo mới chính là những người quan sát trực diện từng thí sinh và vẻ đẹp tự nhiên bao giờ cũng được đánh giá cao hơn gương mặt được tô điểm với lớp son phấn dày cộm bên ngoài.

Số đo hình thể của Tiểu Vy được đánh giá là chuẩn quốc tế 

Không chỉ có gương mặt mộc đẹp không tì vết, Tiểu Vy còn sở hữu một thân hình đẹp chuẩn quốc tế. Cô sở hữu chiều cao nổi trội 1m74 với số đo ba vòng 84-63-90. Nhiều năm trở lại đây, kể từ khi công ty Sen Vàng phối hợp tổ chức cuộc thi này, người đẹp được vinh danh “Hoa hậu Việt Nam” còn đại diện nhan sắc Việt đi thi “Hoa hậu Thế giới”.

Vì thế, tiêu chí về hình thể có ý nghĩa khá quan trọng trong việc đánh giá tổng thể các lợi thế, ưu điểm của mỗi thí sinh. Như lời Trưởng Ban giám khảo – nhà sử học Dương Trung Quốc thì việc chọn Tiểu Vy được sự nhất trí của tất cả 7 giám khảo, trong khi những trường hợp khác thì phải nâng lên đặt xuống, phân vân đến tận phút chót. Và Tiểu Vy được chọn, trước hết là vì nhan sắc. Kết quả này cũng không gây ra sự tranh cãi nào về cả phía thí sinh lẫn đông đảo dư luận.

Á hậu 1 Bùi Phương Nga chia sẻ, ngay từ hôm đi thi và nhìn thấy Tiểu Vy, cô đã xác định đây là một “đối thủ” đáng gờm nên cực kỳ ủng hộ việc cô em 18 tuổi vượt qua mình để đăng quang Hoa hậu. Còn Á hậu 2 Thúy An cũng tiết lộ, lần đầu tiên gặp Tiểu Vy ở vòng sơ khảo khu vực phía Nam, cô đã thầm nghĩ “cô này chắc là Hoa hậu năm nay rồi”.

Chia sẻ sau khi trở thành tân “Hoa hậu Việt Nam”, khác với nhiều cô gái từng đăng quang ngôi vị này, Tiểu Vy không né tránh trước việc sẽ tiếp tục đi thi quốc tế. Ngược lại, người đẹp Quảng Nam còn thẳng thắn đặt ra mục tiêu mong muốn góp phần giúp nhan sắc Việt được tôn vinh trên trường quốc tế và mang về vinh dự cho Việt Nam. Tiểu Vy thổ lộ, cô muốn cố gắng học hỏi Hoa hậu tiền nhiệm – Đỗ Mỹ Linh, trau dồi hơn để hoàn thiện bản thân mình và giành vị trí tốt nhất tại đấu trường sắc đẹp thế giới.

Một trong những điều mà tân Hoa hậu tâm niệm, đó là sống đúng với bản thân mình, tính cách của mình, giữ hình ảnh “sạch” để xứng đáng với ngôi vị “Hoa hậu Việt Nam” và sự tin yêu mà mọi người dành cho mình.