- Toàn bộ HĐQT Rạng Đông Holding từ nhiệm sau khi doanh nghiệp bị buộc mở thủ tục phá sản
- Cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch, Rạng Đông Holding nhận thêm “án” phạt vì công bố lỗ thành lãi
- Đình chỉ giao dịch cổ phiếu RDP của Rạng Đông Holding
Công ty CP Rạng Đông Holding (mã chứng khoán: RDP) vừa có văn bản báo cáo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về việc nhận được quyết định mở thủ tục phá sản ngày 25/6/2025 của Tòa án Nhân dân TP.HCM.
Theo quyết định này, Tòa án xét thấy đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của Công ty CP Rạng Đông Films (công ty con, do Rạng Đông Holding nắm 97,7% vốn chủ sở hữu), có đủ căn cứ chứng minh Rạng Đông Holding mất khả năng thanh toán theo quy định.
Theo đó, trong vòng 30 ngày kể từ ngày cuối cùng đăng tải thông tin về quyết định trên, các chủ nợ của Rạng Đông Holding phải gửi giấy đòi nợ cho quản tài viên/doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản theo chỉ định của tòa án.
Tổng số nợ Rạng Đông Holding phải trả gồm số nợ đến hạn và chưa đến hạn, số nợ có bảo đảm và không có bảo đảm, khoản tiền lãi, khoản tiền bồi thường theo hợp đồng (nếu có), kèm theo giấy đòi nợ là các tài liệu, chứng cứ chứng minh về các khoản nợ đó...
![]() |
Rạng Đông Holding được Tòa án xác định là mất khả năng thanh toán nợ |
Rạng Đông Holding (tiền thân là Công ty CP Nhựa Rạng Đông), được thành lập từ sau năm 1975 và từng là một trong những doanh nghiệp nhựa lớn nhất Việt Nam, đã hoạt động ổn định cho đến năm 2016. Tuy nhiên, sau vụ thua kiện Tập đoàn Sojitz (Nhật Bản), phải bồi thường gần 157 tỷ đồng, hoạt động kinh doanh của công ty bắt đầu xuống dốc.
Doanh nghiệp này cũng được biết đến là doanh nghiệp có mối liên hệ với cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa, hiện đang bị truy nã và lẩn trốn ở nước ngoài. Tuy nhiên, hồi cuối tháng 2 vừa qua, Chủ tịch HĐQT Rạng Đông Holding Hồ Đức Lam (em trai cựu Thứ trưởng Thoa) cùng 4 thành viên HĐQT khác là các ông: Bùi Đắc Thiện, ông Hồ Đức Dũng, ông Nguyễn Trần Vinh, ông Hồ Văn Tuyên đồng loạt có đơn xin từ nhiệm.
Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu RDP đã bị đình chỉ giao dịch trên HOSE vào cuối tháng 11/2024 do vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin. Đến nay, doanh nghiệp này vẫn chưa thể công bố báo cáo tài chính từ quý III/2024 trở đi.
Giải trình nguyên nhân chậm công bố thông tin, Rạng Đông Holding cho biết hiện tại, Công ty đang gặp khó khăn về nhân sự, đặc biệt là nhân sự kế toán nghỉ việc nhiều. Do đó, Công ty không hoàn thành nộp Báo cáo tài chính đúng thời hạn.
Theo báo cáo tài chính mới nhất được công bố cuối quý II/2024, tính đến thời điểm 30/6/2024, Rạng Đông Holding lỗ lũy kế 266 tỷ đồng.
Tổng tài sản của Rạng Đông Holding tính đến tháng 6/2024 là gần 1.996 tỷ đồng, tổng nợ phải trả gần 1.716,6 tỷ đồng, gấp 6,1 lần vốn chủ sở hữu. Trong đó, chủ yếu là nợ vay ngân hàng từ các ngân hàng và nhiều tổ chức khác.