Mở sẵn lô cốt, đón dân tránh siêu bão

ANTĐ - Dù bão Hải Yến được dự báo thay đổi hướng di chuyển lên phía Bắc, song chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị tiếp tục cảnh giác đối phó siêu bão ở mức cao nhất. Một số đồn biên phòng còn sẵn sàng mở các lô cốt để cho dân vào tránh bão trong tình huống khẩn cấp, nguy hiểm cao. 
Hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã xuất hiện những trận mưa vừa đến mưa to, gió bắt đầu giật mạnh, nhiều cây xanh trên các trục đường đã gãy đổ. Theo quan sát của phóng viên thì trên các trục đường giao thông chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị rất vắng người. Hầu hết người dân đang ở trong các ngôi nhà kiên cố, các điểm tránh bão tập trung như bệnh viện, trường học, đồn biên phòng... Tất cả đang căng mình đón bão trong tâm trạng phập phòng âu lo.

Mở sẵn lô cốt, đón dân tránh siêu bão ảnh 1
Tuy bão chưa vào nhưng nhiều cây xanh ở Quảng Trị đã gãy, đổ


Ngoài ra, nhiều người dân ở vùng cát, ven biển còn xây dựng nhiều hầm chữ A, hầm âm dưới đất ở gần nhà để tránh bão an toàn cũng như có thể trông giữ tài sản của gia đình. “Mặc dù nghe tin là cơn bão số 14 sẽ hướng ra phía Bắc nhưng chúng tôi vẫn không rời khỏi hầm tránh bão nhằm chủ động tránh khi bão bất ngờ đổi hướng tràn vào”, ông Phan Thanh Quyết, xã Hải An quả quyết.
Mở sẵn lô cốt, đón dân tránh siêu bão ảnh 2

Mở sẵn lô cốt, đón dân tránh siêu bão ảnh 3
Người dân vùng biển làm hầm trú ẩn


Còn bà Đặng Thị Thơi, 75 tuổi ở thôn Mỹ Thủy, xã Hải An thì đã sơ tán từ sớm vào Đồn Biên phòng Mỹ Thủy cho biết: “Sơ tán vào đây tôi cảm thấy an toàn, thực phẩm, nước uống, thuốc y tế cũng đã sẵn sàng nên ai cũng thấy an tâm”.  

Mở sẵn lô cốt, đón dân tránh siêu bão ảnh 4

Mở sẵn lô cốt, đón dân tránh siêu bão ảnh 5
Tại các điểm sơ tán tập trung ở tỉnh Quảng Trị


Để chủ động phòng chống cơn bão số 14, người dân tại địa bàn các xã vùng biển ở huyện Hải Lăng đã đào hàng trăm hầm tránh bão dã chiến để làm nơi trú ẩn.  Chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị cũng đã vận động và thông báo cho người dân không được ra đường, ở trong các điểm tránh bão tập trung đến khi an toàn mới được về nhà.

Mở sẵn lô cốt, đón dân tránh siêu bão ảnh 6
Đồn Biên phòng Mỹ Thủy, huyện Hải Lăng quét dọn lô cốt
 sẵn sàng cho dân trú ẩn trong tình huống khẩn cấp



Bên cạnh đó chính quyền các địa phương trên chủ động cấp phát lương thực, thuốc men như mì tôm, nước uống để người dân có thể dùng trong những ngày này. Tại Đồn Biên phòng Mỹ Thủy, các lô cốt cũng đã được quét dọn sạch sẽ, kê ván gỗ để cho người dân vào trú ẩn khi xảy ra tình huống nguy hiểm khẩn cấp.

Sáng nay, ngày 10-11, tại TP. Đồng Hới, Quảng Bình mặc dù trời không mưa to, tuy nhiên sức gió đã mạnh dần lên, biển động mạnh, nhiều cơn sóng lớn đã gây sạt lở nhiều đoạn đê biển ở xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch.


Mở sẵn lô cốt, đón dân tránh siêu bão ảnh 7
Lực lượng Công an giúp ngư dân đưa thuyền lên bờ trú tránh bão

Mở sẵn lô cốt, đón dân tránh siêu bão ảnh 8
Lực lượng CSGT cũng đã xuất hàng chục ca nô về các địa bàn xung yếu
 sẵn sàng khi có lệnh là lên đường làm nhiệm vụ


Mở sẵn lô cốt, đón dân tránh siêu bão ảnh 9

Mở sẵn lô cốt, đón dân tránh siêu bão ảnh 10
Lực lượng công an giúp dân gia cố lại mái nhà, chống siêu bão

Mở sẵn lô cốt, đón dân tránh siêu bão ảnh 11
Hệ thống cây xanh trên địa bàn cũng đã được chằng néo

Mở sẵn lô cốt, đón dân tránh siêu bão ảnh 12
Hàng ngàn tàu thuyền đánh cá của ngư dân đã vào nơi neo đậu an toàn


Đã có 1 người tử vong do bão số 14 tại Quảng Bình. Nạn nhân tên là Tương (51 tuổi), trú tại tiểu khu 14, phường Nam Lý, TP. Đồng Hới. Trước đó, vào chiều tối ngày 9-11, trong lúc chằng néo trên mái nhà thì ông bị hụt chân rơi xuống và tử vong khi cấp cứu tại bệnh viện. 
Mở sẵn lô cốt, đón dân tránh siêu bão ảnh 13
11h sáng nay (10-11) sức gió tại TP. Đồng Hới đã ở cấp 5 đến cấp 6

Mở sẵn lô cốt, đón dân tránh siêu bão ảnh 14

Mở sẵn lô cốt, đón dân tránh siêu bão ảnh 15

Mở sẵn lô cốt, đón dân tránh siêu bão ảnh 16
Nhiều nhà dân đã chủ động gia cố nhà cửa và đi sơ tán

Mở sẵn lô cốt, đón dân tránh siêu bão ảnh 17

Mở sẵn lô cốt, đón dân tránh siêu bão ảnh 18
Các biển quảng cáo cũng đã tháo dỡ từ trước 

Mở sẵn lô cốt, đón dân tránh siêu bão ảnh 19
Nhiều người dân ở các xã ven biển huyện Lệ Thủy đào hầm trú tránh bão

Mở sẵn lô cốt, đón dân tránh siêu bão ảnh 20
Chợ Đồng Hới – Trung tâm mua bán của tỉnh Quảng Bình đã vắng lặng hơn ngày thường 


Cũng theo thông tin từ bệnh viện Việt Nam – Cu Ba, Đồng Hới thì từ ngày hôm qua và ngày hôm nay, 10-11 Khoa thường trực cấp cứu đã tiếp nhận hàng chục trường hợp bị chấn thương do chằng chéo mái, nhà cửa bị ngã, gây chấn thương nặng, nhiều nhất vẫn là gãy tay, chân và đa chấn thương.