Mở rộng tìm kiếm chiếc máy bay mất tích QZ8501

ANTĐ - Cuộc truy tìm chuyến bay QZ8501, mất tích ngày 28-12, của hãng hàng không AirAsia đã bước sang ngày thứ 3, với các khu vực tìm kiếm đang được mở rộng. Các nước xung quanh khu vực máy bay gặp nạn cũng như là Mỹ, Pháp, Australia cũng tham gia vào cuộc tìm kiếm trên biển Java. 

Mở rộng tìm kiếm chiếc máy bay mất tích QZ8501 ảnh 1Cuộc tìm kiếm đang được mở rộng


Chiếc Airbus A320-200 chở theo 162 người, mất tích ngày 28-12 ngay sau khi rời Surabayaphía đông biển Java trên đường tới Singapore.
Các quan chức Indonesia cho biết, liên lạc cuối cùng của máy bay với trạm kiểm soát không lưu là yêu cầu chuyển hướng của phi công trong điều kiện thời tiết xấu. Trạm kiểm soát không lưu đã chấp thuận yêu cầu này, thế nhưng chỉ vài phút sau, trạm không lưu đã không nhận được bất kỳ câu trả lời nào từ phi công và máy bay đã biến mất khỏi màn radar.

Mặc dù, Indonesia đã tìm kiếm trong 2 ngày qua nhưng vẫn chưa có dấu vết gì được tìm thấy.

Trên chuyến bay QZ8501 gồm 137 hành khách người lớn, 17 trẻ em và một trẻ sơ sinh, cùng với hai phi công và 5 người trong phi hành đoàn. Các hành khách trên chuyến bay chủ yếu là người Indonesia, 1 khách Anh Quốc, 1người Malaysia, 1 người Singapore và 3 người Hàn Quốc.
Mở rộng tìm kiếm chiếc máy bay mất tích QZ8501 ảnh 2Hàng chục máy bay, tàu đang tuần tra, tìm kiếm tung tích chuyến bay QZ8501


Cuộc tìm kiếm sẽ mở rộng ra 4 khu vực với 30 tàu và máy bay tiếp tục tìm kiếm. Hoạt động tìm kiếm, dẫn đầu là Indonesia, với sự tham gia của nhiều quốc gia như Malaysia, Singapore, Australia,với sự giúp đỡ từ Hàn Quốc, Trung Quốc và Pháp đang được tiếp tục và mở rộng. Hiện, các tàu khu trục Mỹ, USS Sampson cũng đang trên đường tới khu vực xảy ra vụ tai nạn để tham gia vào cuộc tìm kiếm.

Bambang Soelistyo, người đứng đầu cơ quan tìm kiếm và cứu hộ của Indonesia trao đổi rằng, máy bay trực thăng quân sự đã được điều tới đảo Borneo để dò tìm tung tích của chiếc máy bay Airbus A320-200 tuy nhiên, cho đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy bất kỳ tín hiệu hoặc manh mối nào của nó.

Ngày 29-12, ông Soelistyo cho rằng, chiếc máy bay đang ở dưới đáy biển, song đó chỉ là những nghi ngờ không có căn cứ và cần phải xác định lại.
Lực lượng không quân Indonesia cũng cho hay rằng, cuộc tìm kiếm tập trung vào xung quanh đảo Belitung. 

Được biết, chiếc máy bay đã được chính thức tuyên bố mất tích lúc 07:55, ngày 28-12. Hiện chưa rõ những gì đã xảy ra với chiếc máy bay xấu số và hành khách trên chuyến bay này. Tuy nhiên, theo một thông tin cho biết, chuyến bay QZ8501 đã cố gắng để vượt qua cơn bão.

Chiếc máy bay Airbus A320-200 của hãng hàng không AirAsia được đưa vào sử dụng vào năm 2008,  bay 13.600 lần bay, hoàn thành 23.000 giờ, và đã được bảo dưỡng lần cuối cùng vào tháng 11-2014. Trước đây, hãng hàng không AirAsia chưa có vụ tai nạn chết người nào liên quan tới máy bay của mình.