ANTĐ -
Theo phó giám đốc của Công ty Công nghệ Radio – Điện tử (KRET), ông Igor
Nasenkov, Nga sẽ tạo ra nguyên mẫu của một hệ thống radar thế hệ mới dựa theo
công nghệ mảng pha radio – quang học.
ANTĐ - Lấy cảm hứng từ bộ phim khoa học viễn tưởng Real Steel năm 2011, thiếu niên 15 tuổi ở Hy Lạp đã trở thành người trẻ nhất thế giới chế tạo robot in 3D với kích thước như người thật.
ANTĐ - Ngày 4-11, Tập đoàn công nghệ Bkav công bố
chương trình bán trả góp Bphone hợp tác cùng HD SAISON, một trong những nhà
cung cấp dịch vụ tài chính tiêu dùng hàng đầu tại Việt Nam.
ANTĐ - Hệ thống tìm đường thoát hiểm an toàn trong trường hợp xảy ra sóng thần vừa được nhóm nghiên cứu do Phó Giáo sư Inoguchi Munenari thuộc Viện Nghiên cứu Thiên tai và Phục hồi sau thảm họa tại Đại học Niigata (Nhật Bản) đứng đầu, giới thiệu trực tuyến hôm 2-11.
ANTĐ - Sáng 30-9, Trung Quốc đã phóng thành công một vệ tinh định vị thế hệ mới lên
quỹ đạo nhằm hỗ trợ mạng lưới dẫn đường và định vị toàn cầu Bắc Đẩu đang được
phát triển của nước này.
ANTĐ - RoboHow, một nhóm các nhà nghiên cứu đến từ nhiều trường đại học châu Âu đang cố gắng “dạy” robot nấu ăn và làm nhiều việc khác. Những robot kiểu này học thông qua mô phỏng động tác của người dạy, sau đó tự động phân tích các thông tin hướng dẫn nấu ăn từ trang web hay video để chắc chắn nó đã thực hiện đúng thao tác.
ANTĐ - Trong khi lận đận tìm đường cạnh tranh với sách in, sách điện tử (ebook) còn loay hoay đối mặt với nạn sách lậu vi phạm bản quyền. Chừng nào người đọc vẫn dễ dàng đọc các tác phẩm không rõ xuất xứ tràn lan trên mạng, các nhà phân phối sách điện tử còn chịu lỗ dài.
ANTĐ - Các nhà khoa học Trung Quốc và Vương quốc Anh vừa thử nghiệm thành công một thiết bị lọc không khí có hình dạng như một nhà chờ xe buýt trong khuôn viên trường Đại học Thanh Hoa ở Thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc), thành phố có chất lượng không khí ở mức tồi tệ nhất nước này. Phát minh mới được kỳ vọng là “lá chắn” bảo vệ sức khỏe cộng đồng không chỉ ở các thành phố ô nhiễm như Bắc Kinh mà trên toàn thế giới.
ANTĐ - Do các nhà khoa học thuộc Đại học Harvard (Mỹ) phát triển, loại chip này có chứa các tế bào mô phỏng cấu trúc, chức năng cũng như những chuyển động cơ học nội tạng của con người. Được cấu tạo từ vật liệu polymer trong suốt, loại chip này hứa hẹn trong tương lai sẽ giảm nhu cầu thử nghiệm trên động vật trong quá trình sản xuất thuốc và hiện đại hóa ngành công nghiệp dược phẩm.
ANTĐ - Một số trang mạng lớn và một số máy chủ của Chính phủ Canada đã bị đánh sập bởi một cuộc tấn công mạng, Chủ tịch Ủy ban Ngân khố Canada Tony Clement ngày 17-6 xác nhận.
ANTĐ - Nexttel - thương hiệu của Viettel tại Cameroon công bố đã chào đón khách hàng thứ 2 triệu chỉ sau 9 tháng gia nhập thị trường viễn thông nước này.
ANTĐ - Lenovo là một trong những “ông lớn”
trong ngành sản xuất điện thoại thông minh vừa công bố lợi nhuận quý IV tính
theo năm tài chính của hãng vào ngày hôm nay, qua đó Lenovo duy trì vị trí thứ
ba toàn cầu về sản xuất điện thoại thông minh.
ANTĐ - Mới đây, trong lúc đào giếng nước, anh Nguyễn Văn Hồng (ở ấp Tân Hòa,
xã Tân Thanh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) phát hiện củ khoai mì “khổng lồ” có chiều dài 2,2m và cân nặng 60kg, hình dáng rất lạ mắt.
ANTĐ -Tại phiên họp thường niên của Đại hội đồng Liên hiệp Khoa học Địa chất châu Âu vừa diễn ra ở Thủ đô Vienna (Áo), nhà khoa học Tom Buscheck và các cộng sự của mình đến từ Phòng thí nghiệm Quốc gia Lawrence Livermore ở bang California (Mỹ) đã trình bày một giải pháp mang tính cách mạng trong công cuộc bảo vệ môi trường. Đó là dự án chế tạo những “cục pin năng lượng” khổng lồ từ khí CO2 vừa giúp giảm lượng khí thải gây ra hiệu ứng nhà kính, đồng thời cung cấp nguồn năng lượng tái tạo gần như vô tận.
ANTĐ - Ông Nguyễn Trí Sơn, Giám đốc Bảo tàng Hà
Tĩnh cho biết, trong quá trình khai quật di chỉ khảo cổ học Rú Điệp, xã Thạch
Đài, huyện Thạch Hà, các chuyên gia khảo cổ vừa phát hiện 3 bộ xương người Việt
cổ, có niên đại khoảng 5.000 năm.
ANTĐ - Khu vực tìm kiếm chiếc máy bay mất
tích Malaysia Airlines MH370 sẽ được mở rộng gấp đôi nếu không có manh mối nào
được tìm thấy tại khu vực hiện tại.
ANTĐ - Nước bao phủ tới 2/3 bề mặt hành tinh xanh của chúng ta song cả thế giới lại đang phải đối mặt với nguy cơ khan hiếm nước ngọt do nhu cầu sử dụng nguồn tài nguyên quý giá này đang ngày càng gia tăng.
ANTĐ - Mới đây, một nhóm các nhà khoa học tại Đại học Virginia (Mỹ) đã phát triển thành công quy trình sản xuất tạo ra nhiên liệu hydro bằng cách sử dụng phương pháp sinh học làm giảm đáng kể thời gian và tiền bạc để sản xuất nhiên liệu không phát thải. Điều đặc biệt, nguyên liệu dùng để xử lý thành nhiên liệu này rất quen thuộc, đó chính là thân, vỏ bắp và lõi cây ngô.