Mở chiến dịch chống sao chép bản quyền phần mềm

(ANTĐ) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng phòng cảnh sát chống tội phạm công nghệ triển khai chiến dịch chống sao chép bản quyền phần mềm do Chính phủ đề ra.

Mở chiến dịch chống sao chép bản quyền phần mềm

(ANTĐ) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng phòng cảnh sát chống tội phạm công nghệ triển khai chiến dịch chống sao chép bản quyền phần mềm do Chính phủ đề ra.

Đoàn thanh tra đang làm việc với các bên liên quan
Đoàn thanh tra đang làm việc với các bên liên quan

Ngay trong đợt thanh tra đầu tiên, đàn thanh tra đã phát hiện hai công ty là Công ty Cổ phần Vật Tư Xăng Dầu COMECO tại số 11 Cao Bá Nhạ, Quận 1 và Công ty Cơ Khí Tân Thanh tại khu vực 4, đường Trường Sơn, Quận Thủ Đức đã vi phạm luật sở hữu trí tuệ (SHTT)  thông qua việc sử dụng phần mềm không có bản quyền của Microsoft.

Ngoài ra, đoàn thanh tra cũng đi kiểm tra và khuyến cáo hơn 100 cửa hàng bán máy tính  không được cài đặt bản quyền phần mềm không có bản quyền vào máy tính để bán cho khách hàng tại các phố Võ Văn Tần, Bùi Thị Xuân, Tôn Thất Tùng tại TP Hồ Chí Minh và Lý Nam Đế, Thái Hà tại Hà Nội.

Cuộc thanh tra này nằm trong hàng loạt các hoạt động sẽ được tiến hành vào năm 2011 tại địa bàn Hà Nội và TP Hồ Chí Minh hưởng ứng chiến dịch chống nạn sao chép bản quyền phần mềm do Chính phủ đề ra.

Tại COMECO, đoàn thanh tra đã tìm thấy một khối lượng lớn phần mềm lậu, bao gồm 01 bản sao chép lậu Windows 2007, 28 bản sao Windows XP Pro, 26 bản sao Office 2003 và 2 bản sao Office 2007. COMECO là công ty lớn, sở hữu 30 trạm xăng trên toàn TP HCM và các khu vực lân cận. Việc vi phạm này gây ra ảnh hưởng tiêu cực không nhỏ đến sự phát triển kinh tế Việt Nam.

Cùng với COMECO, công ty Cơ khí Tân Thanh cũng bị tiến hành khám xét. Tân Thanh là một nhà cung cấp lớn trong lĩnh vực cơ khí và đang phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây. Trong cuộc khám xét này, đoàn thanh tra đã phát hiện ra một khối lượng lớn phần mềm bất hợp pháp được nhân viên công ty sử dụng, bao gồm 49 bản sao trái phép Windows XP Pro, 47 bản sao Office 2003 và 2 bản sao Office 2002. Tổng giá trị ước tính của số lượng phần mềm trái phép được phát hiện tại 2 công ty ước tính lên đến hàng tỷ đồng.

Theo Nghị định số 47/2009/NĐ-CP được ban hành vào ngày 13-5-2009 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 30-7-2009, qui định những người vi phạm luật bao gồm việc vi phạm luật Sở hữu trí tuệ có thể bị phạt mức cao nhất lên tới 500.000.000 đồng. Do đó, việc thực thi luật sở hữu trí tuệ là cần thiết để các doanh nghiệp Việt Nam có thể tận hưởng những lợi ích của phần mềm có bản quyền như được hỗ trợ về mặt kỹ thuật, nâng cấp nhanh chóng, và quan trọng nhất là tránh được các rắc rối về mặt pháp lý, cũng như ảnh hưởng xấu đến uy tín và thương hiệu công ty.

Các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục tiến hành các hoạt động chống vi phạm bản quyền phần mềm. Trường hợp của COMECO và Tân Thanh được xem như là lời cảnh báo tới những doanh nghiệp đang sử dụng hoặc buôn bán phần mềm trái phép. Các doanh nghiệp nên nhận thức rõ về lợi ích trước mắt và lâu dài mà phần mềm có bản quyền mang lại và nên tuân thủ luật SHTT bằng cách sử dụng phần mềm hợp pháp.

Thành Huy