Minh “sâm” và đồng bọn manh động dùng vũ khí đe dọa người dân

ANTĐ - Băng nhóm tội phạm do Minh “sâm” cầm đầu hoạt động rất manh động, liều lĩnh, thường mang theo vũ khí, công cụ hỗ trợ để đe dọa người dân.
Đó là thông tin được Cơ quan CSĐT – Bộ Công an chia sẻ với báo chí tại lễ trao thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc tham gia khám phá 2 chuyên án lớn là bắt vụ mua bán, vận chuyển 13 kg ma túy tổng hợp từ Trung Quốc vào Hải Phòng; và triệt xóa băng nhóm tội phạm hoạt động kiểu “xã hội đen” tại Từ Sơn (Bắc Ninh), được Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm – Bộ Công an tổ chức chiều nay (20-8). Trung tướng Đỗ Kim Tuyến - Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm chủ trì buổi lễ.

Trung tướng Đỗ Kim Tuyến trao thưởng cho đại diện các tập thể tham gia 2 chuyên án

Về chuyên án bắt giữ Nguyễn Ngọc Minh (tức Minh “sâm”, Giám đốc công ty TNHH Đại An), đại diện cơ quan CSĐT – Bộ Công an cho biết, việc tổ chức trinh sát, xác minh đơn thư tố giác liên quan đến băng nhóm này được Cơ quan điều tra thực hiện từ tháng 5-2013. Sau hơn 1 năm tập trung trinh sát, thu thập tài liệu, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã xác lập chuyên án, phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành đấu tranh, triệt xóa.

Bước đầu, Cơ quan CSĐT – Bộ Công an đã bắt 10 đối tượng về hành vi “cưỡng đoạt tài sản” và “tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép”, trong đó có Nguyễn Ngọc Minh (SN 1960, ở phố Trần Phú, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh; Giám đốc công ty TNHH Đại An) và Nguyễn Thành Hưng (SN 1953, ở thôn Phù Khê Thượng, xã Phù Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh; là Trưởng thôn Phù Khê Thượng, Giám đốc công ty TNHH Thành Hưng). Cơ quan công an đã thu giữ 1 quả lựu đạn, 1 súng ngắn K54, 1 súng ngắn K59, 2 súng Somlex, 2 súng bắn đạn hoa cải, 07 xe ô tô loại đắt tiền (gồm 1 xe Maybach trị giá trên 20 tỷ đồng, 3 xe Lexus, 1 xe Mecedes, 1 xe BMV, 1 xe Toyota Highlander), 2 cây gỗ sưa trị giá hàng chục tỷ đồng, một lượng lớn tiền mặt và ngoại tệ, niêm phong các kho gỗ và thu giữ nhiều tài liệu, giấy tờ liên quan đến hoạt động phạm tội của các đối đối tượng.

Văn phòng giao dịch Công ty TNHH Đại An và dàn xe sang của Minh "sâm" (ảnh dưới)

Ngày 19-8, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và tạm giam 10 đối tượng để tiếp tục điều tra. Theo kết quả điều tra ban đầu, đây là băng nhóm tội phạm hoạt động với nhiều hành vi phạm tội như cưỡng đoạt tài sản, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, cố ý gây thương tích và có dấu hiệu buôn lậu, trốn thuế… thường xuyên sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ để đe dọa người dân, gây phức tạp địa bàn.

Bước đầu các đối tượng đã khai nhận hành vi “cưỡng đoạt tài sản” và “tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép”. Cơ quan điều tra đang tiếp tục với các đơn vị nghiệp vụ làm rõ các hành vi phạm tội của Minh “sâm” và đồng bọn, góp phần đảm bảo ổn định tình hình ANCT – TTATXH, đáp ứng mong mỏi của nhân dân.

Cũng tại buổi lễ, Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm cũng đã trao thưởng cho các đơn vị tham gia triệt xóa đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy tổng hợp từ Trung Quốc vào Việt Nam ngày 17-8 vừa qua. Theo thông tin từ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, đơn vị này phối hợp với lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển (Bộ Quốc phòng), CATP Hải Phòng và một số cơ quan, đơn vị ngoài ngành đã bắt quả tang Lê Thị Thục (SN 1974, ở Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng) đang chuẩn bị giao 5 kg ma túy dạng đá và 8 kg ma túy tổng hợp gồm 40.000 cho các đối tượng trong đường dây.

Đối tượng và tang vật chuyên án triệt xóa đường dây mua bán ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam

Khẩn trương khai thác, ban chuyên án đã bắt giữ 2 đối tượng mua số ma túy trên là Đào Trường Thọ (SN 1989, HKTT ở Cát Cụt, An Biên, Lê Chân, Hải Phòng) và Nguyễn Ngọc Hùng (SN 1976, HKTT ở Thiên Lôi, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng). Thọ và Hùng cùng là mắt xích liên quan đến việc cung cấp trái phép ma túy cho Vũ Đình Chiến (SN 1975, ở Văn Đẩu, Kiến An, Hải Phòng) và Hoàng Thanh Thúy (SN 1992, ở Hưng Thành, TP Thái Nguyên) - hai đối tượng vừa bị bắt giữ ngày 15-8. Chuyên án này đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng.