Miễn nhiệm một Phó Chủ tịch và nhiều Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội

ANTĐ - Sáng nay, 2-4, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình lên Quốc hội tờ trình về miễn nhiệm Phó Chủ tịch Quốc hội với ông Huỳnh Ngọc Sơn và nhiều Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội.

Kỳ họp thứ 11 của Quốc hội khóa XIII tập trung vào công tác kiện toàn nhân sự

Đọc tờ trình về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch Quốc hội, một số thành viên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội khóa XIII và Tổng Kiểm toán Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, từng đồng chí đã đáp ứng tốt nhiệm vụ được giao. Việc miễn nhiệm với các chức danh này là thực hiện theo yêu cầu kiện toàn nhân sự cấp cao sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, căn cứ vào các quy định của pháp luật.

Cụ thể, các chức danh được Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội miễn nhiệm tại kỳ họp này gồm: Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksor Phước, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Hiện; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính ngân sách Phùng Quốc Hiển; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh Nguyễn Kim Khoa; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng Đào Trọng Thi; Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai; miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với bà Nguyễn Thị Nương (hiện bà Nguyễn Thị Nương đang đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban Công tác đại biểu của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội).

Cùng với đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng trình Quốc hội miễn nhiệm Tổng Kiểm toán Nhà nước với ông Nguyễn Hữu Vạn. Sau đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm với các chức danh này.

Chiều thứ hai, ngày 4-4, Quốc hội sẽ giới thiệu nhân sự bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội, một số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và thảo luận, thông qua Nghị quyết về nội dung này.