Miền Bắc trở rét

ANTĐ - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, hiện từ trung tâm lục địa châu Á có một khối không khí lạnh đang phát triển và di chuyển xuống hướng Đông Nam. 

Dự báo, vào ngày mai 23-11, khối không khí lạnh này sẽ tràn xuống Bắc bộ và Bắc Trung bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở phía đông Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa nhỏ rải rác, gió chuyển hướng đông bắc cấp 3, cấp 4. 

Trung tâm DBKTTV Trung ương nhận định, đợt không khí lạnh tràn xuống sẽ khiến nền nhiệt giảm từ 3-5 độ C. Tuy nhiên, đợt rét sẽ chỉ kéo dài từ 2-3 ngày, sau đó trời sẽ ấm dần lên. Khu vực Hà Nội, từ ngày thứ 7, 24-11 nhiệt độ sẽ giảm mạnh, duy trì ở mức 19-25 độ C, trời nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác.