Miền Bắc trở rét

(ANTĐ) - Chiều 25-10, gió mùa đông bắc đã ảnh hưởng tới hầu hết các tỉnh ở phía Đông Bắc bộ và vùng duyên hải ở Bắc Trung bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở phía Đông Bắc bộ có mưa, vịnh Bắc bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6. Miền Bắc trở rét, nhiệt độ vùng núi có nơi giảm xuống chỉ còn 11-13 độ C, vùng đồng bằng khoảng 15-18 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, ngày 26-10, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng tới khu vực Bắc Trung bộ, sau đó ảnh hưởng đến một vài nơi ở Trung Trung bộ và Tây Bắc bộ. Riêng các tỉnh ở Nam bộ, do ảnh hưởng khuếch tán của không khí lạnh nên có sương mù vào buổi chiều và sáng sớm. Khu vực Hà Nội từ nay tới cuối tuần trời nhiều mây, âm u, nhiệt độ dao động từ 19-26 độ C.