Miền Bắc lại lạnh sâu

ANTĐ - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, hiện trên lục địa Trung Quốc có một bộ phận không khí lạnh đã tích tụ và đang di chuyển xuống nước ta. Khoảng sáng và trong ngày 15-12, khối không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết miền Bắc và các tỉnh Trung bộ.

Miền Bắc tiếp tục trở lạnh, người dân cần lưu ý mặc ấm khi đi đường

Do tác động của không khí lạnh, nhiệt độ các tỉnh miền Bắc sẽ giảm thêm khoảng 2 độ C so với hiện tại, tiết trời miền Bắc lại chuyển rét sâu. Vùng đồng bằng đêm và sáng trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi tái diễn rét hại nặng, vùng núi cao rét hại rất nặng.

Nhiệt độ thấp nhất không khí lạnh gây ra cho khu vực phía đông Bắc bộ giảm xuống 11-13 độ C, vùng núi trong khoảng 8-10 độ C. Phía tây phổ biến từ 10-12 độ C, vùng núi 6-8 độ C. Vùng núi cao có nơi giảm tới 2-4 độ C như Sa Pa, Sìn Hồ. Khu vực Hà Nội nền nhiệt độ về ban ngày cũng giảm nhẹ, từ 1-2 độ C, duy trì ở mức 20-22 độ C, về đêm, nhiệt độ giảm sâu còn 12-14 độ C.