Miền Bắc đón không khí lạnh

(ANTĐ) - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn  Trung ương cho biết, vào chiều tối và đêm nay 19-11, bộ phận không khí lạnh phía Bắc sẽ tăng cường xuống khu vực phía Nam. Theo đó, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc bộ có mưa vài nơi, Bắc và Trung Trung bộ từ ngày 20-11, có mưa rải rác. Gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5.

Theo nhận định từ Trung tâm DBKTTV Trung ương, đợt không khí lạnh này có cường độ không mạnh, nên chỉ đủ làm nền nhiệt độ các tỉnh miền Bắc giảm từ 3-5 độ C, trời se se lạnh. Trong đó, khu vực Hà Nội, vào ngày cuối tuần, nền nhiệt ban ngày sẽ giảm khoảng 4 độ C, cao nhất ở mức 26 độ C, về đêm, nhiệt độ xuống còn 18 độ C. Sang ngày đầu tuần, nhiệt độ khu vực này tiếp tục hạ thêm   1-2 độ C. Vùng núi cao các tỉnh như Lào Cai, Hà Giang… nhiều nơi sẽ có rét đậm, rét hại về đêm và sáng, nhiệt độ phổ biến từ 12-14 độ C, một số nơi xuống thấp như Sapa,  Sìn Hồ… nhiệt độ xuống còn 8-10 độ C.