Mi-8 của Nga bị rơi, Mỹ vội lên tiếng vô can

ANTĐ - Quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ vừa tuyên bố rằng, họ không có bất kỳ thông tin nào về vụ trực thăng vận tải Mi-8 của Lực lượng không gian Nga bị bắn rơi ở Syria, khiến cả 5 người trên máy bay thiệt mạng.

Mi-8 của Nga bị rơi, Mỹ vội lên tiếng vô can ảnh 1

Một chiếc trực thăng Mi-8 của Nga

Ngay sau vụ việc đáng tiếc nói trên, tướng quân đội Nga Sergei Rudskoy đã cho biết, chiếc Mi-8 của họ bị bắn hạ ở vùng lãnh thổ đang nằm dưới sự kiểm soát của nhóm khủng bố al-Nusra Front và các lực lượng đối lập “ôn hòa” do Mỹ chống lưng ở Syria.

Trước thông tin đó, Lầu Năm Góc không thể ngồi yên.

“Chúng tôi không có bất kỳ thông tin nào để cung cấp về sự cố này”, quan chức Lầu Năm Góc bày tỏ khi được hỏi rằng liệu cơ quan này có gì để “hỗ trợ thông tin” trong vụ bắn rơi Mi-8 không.

Sự cố trên đã thu hút rất nhiều chú ý của dư luận quốc tế, khi chiếc trực thăng vận tải chở 3 thành viên phi hành đoàn và 2 quan chức của trung tâm hòa giải bị bắn hạ tại tỉnh Idlib trong khi đang trở về sau nhiệm vụ nhân đạo tại Aleppo.

Theo tướng Rudskoy, cả 5 người trên máy bay đều thiệt mạng, và hành động tấn công này bị xem như tội ác khủng bố.