- Thị trưởng trẻ nhất Ecuador bị bắn chết trong ô tô
- Nga chỉ trích Ecuador về việc chuyển khí tài quân sự cho Mỹ
- Công tố viên điều tra vụ tấn công đài truyền hình ở Ecuador bị bắn chết
Cảnh sát vũ trang trèo tường đột kích vào Đại sứ quán Mexico ở Thủ đô Quito của Ecuador |
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mexico cho biết tất cả nhân viên ngoại giao Mexico sẽ rời Ecuador ngay lập tức. Mexico lên án cuộc đột kích là “sự vi phạm luật pháp quốc tế”.
Đại sứ quán thường được coi là không gian được bảo vệ theo tiêu chuẩn ngoại giao. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy cảnh sát tập trung xung quanh Đại sứ quán Mexico ở Quito, một số có vũ trang.
Rạng sáng 6-4, lực lượng an ninh Ecuador đã đột kích vào Đại sứ quán Mexico, khống chế toàn bộ nhân sự thuộc phái đoàn ngoại giao Mexico và bắt giữ cựu Phó Tổng thống Ecuador Jorge Glas.
Ông Glas đã tị nạn trong Đại sứ quán này từ tháng 12-2023 và vừa được Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador chính thức cấp quy chế tị nạn chính trị trước đó vài giờ.
Sau khi bị Ecuador bắt giữ, ông Glas đã được chuyển đến nhà tù La Roca với an ninh nghiêm ngặt ở Guayaquil.
Trong 1 tuyên bố trên mạng xã hội X, Chính phủ Ecuador xác nhận thực hiện vụ bắt giữ nêu trên.
Tuyên bố từ Chính phủ Ecuador cho biết, ông Glas “bị hệ thống tư pháp Ecuador kết án tù” và “bị bắt vào tối nay theo lệnh của cơ quan có thẩm quyền”. Theo Chính phủ Ecuador, ông Glas đã được cấp quy chế tị nạn ngoại giao “trái với khuôn khổ pháp lý thông thường”.
Roberto Canseco, người đứng đầu văn phòng và các vấn đề chính sách của Đại sứ quán Mexico, gọi vụ bắt giữ ông Glas là “hoàn toàn không thể chấp nhận”.
Cựu Phó Tổng thống Ecuador Jorge Glas |
Trong khi đó, tại cuộc họp báo hôm 6-4, Ngoại trưởng Ecuador Gabriela Sommerfeld cho biết quyết định đột kích vào Đại sứ quán Mexico để bắt giữ ông Glas được đưa ra “trước nguy cơ sắp xảy ra việc bỏ trốn”.
Ngoại trưởng Sommerfeld cũng cáo buộc Mexico vi phạm nguyên tắc không can thiệp khi để ông Glas ở lại Đại sứ quán và không chấp hành lệnh triệu tập của cơ quan chức năng trong 1 cuộc điều tra tham nhũng.
Phản ứng trước vụ đột kích Đại sứ quán nước này ở Thủ đô Quito, ngoài việc cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ecuador, Bộ Ngoại giao Mexico tuyên bố sẽ khởi kiện Chính phủ Ecuador lên Tòa án Công lý Quốc tế.
Lãnh đạo các nước Mỹ Latinh cũng lên án cuộc đột kích của phía Ecuador vào Đại sứ quán Mexico.
Trong 1 tuyên bố, Tổng thống Colombia Gustavo Petro cho biết quyền tị nạn của ông Glas đã bị “vi phạm một cách dã man” và kêu gọi điều tra khẩn cấp về “sự vi phạm Công ước Vienna của 1 quốc gia thành viên” do các cơ quan quốc tế, bao gồm Tổ chức các quốc gia châu Mỹ tiến hành.
Nicaragua hôm 6-4 cũng cho biết nước này sẽ cắt đứt mọi quan hệ ngoại giao với Ecuador sau cuộc đột kích nêu trên.