Mexico trên đường tìm kiếm nữ Tổng thống đầu tiên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Các kỳ bầu cử trước đây ở Mexico từng có 6 ứng cử viên nữ Tổng thống. Nhưng trong cuộc đua năm 2024, cả 2 đảng chính trị lớn của nước này đều đề cử phụ nữ. Điều đó cho thấy, rất có thể lần đầu tiên Mexico sẽ do một phụ nữ điều hành.
Hai nữ ứng cử viên Tổng thống hàng đầu Mexico: Claudia Sheinbaum và Xochitl Gálvez

Hai nữ ứng cử viên Tổng thống hàng đầu Mexico: Claudia Sheinbaum và Xochitl Gálvez

Hôm 4-10, đảng cầm quyền Morena của Mexico đã đề cử bà Claudia Sheinbaum làm ứng cử viên cho cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024. Đáng chú ý, chỉ 4 ngày trước đó, liên minh đối lập Broad Front cũng đã chọn một ứng cử viên nữ đáng gờm khác là cựu Thượng nghị sĩ Xochitl Galvez (thuộc đảng PAN bảo thủ). Như vậy, tại cuộc bầu cử vào tháng 6 năm sau, cử tri Mexico sẽ có 2 nữ ứng cử viên Tổng thống, đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử Mexico có thể có nữ lãnh đạo cao nhất.

Tháng trước, ông Andres Manuel Lopez Obrador - Tổng thống sắp mãn nhiệm của Mexico, đã công khai ủng hộ nữ ứng cử viên Claudia Sheinbaum. Bà Sheinbaum (61 tuổi) là một nhà Vật lý có bằng Tiến sĩ về kỹ thuật môi trường và còn là đồng minh chính trị lâu năm của ông Lopez Obrador. Bà đã vui mừng cảm ơn đề cử của Tổng thống, đồng thời hứa sẽ đảm nhận “toàn bộ trách nhiệm tiếp tục con đường chuyển đổi do Tổng thống Lopez Obrador khởi xướng”. Nếu giành chiến thắng, bà Sheinbaum sẽ là Tổng thống đầu tiên có nguồn gốc Do Thái ở Mexico dù bà hiếm khi công khai về lý lịch cá nhân. Nữ chính trị gia này đang dẫn đầu trong hầu hết các cuộc thăm dò và sẽ là một đối thủ đáng gờm trong cuộc đua. Đáng nói, bà Sheinbaum không chỉ nhận được sự ủng hộ hoàn toàn của đảng cầm quyền mà còn được chú ý với tư cách Thị trưởng thành phố Mexico suốt 5 năm qua cho đến khi từ chức vào tháng 6 để tranh cử Tổng thống.

Về chính sách, bà Sheinbaum tuyên bố sẽ tiếp tục nhiều chính sách, chương trình của ông Lopez Obrador, bao gồm lương hưu cho tất cả người cao tuổi, học bổng cho hơn 12 triệu sinh viên và phân bón miễn phí cho các chủ trang trại nhỏ. Bà cũng không ngại đề cao những nguyên tắc mà họ cùng chia sẻ. “Vì lợi ích của mọi người, hãy đặt người nghèo lên hàng đầu. Không thể có một chính phủ giàu nếu người dân nghèo. Quyền lực chỉ là đức tính tốt khi nó được sử dụng để phục vụ nhân dân” - bà Sheinbaum lặp lại những khẩu hiệu tranh cử mà ông Lopez Obrador đã sử dụng trong nhiều năm. Tuy nhiên, cựu Thị trưởng Mexico bác bỏ những lời chỉ trích bà là bản sao hay là “con rối” của Tổng thống. Bản thân ông Lopez Obrador cũng tuyên bố sẽ nghỉ hưu hoàn toàn khi nhiệm kỳ kết thúc.

Còn nữ chính trị gia Xochitl Galvez được đánh giá là mới nổi trong nền chính trị Mexico. Nhân vật này đã có một số cuộc tranh luận công khai nảy lửa với chính ông Lopez Obrador khiến bà trở thành tâm điểm chú ý. Vào tháng 6-2023, bà Galvez gây tiếng vang sau khi kiện thành công đương kim Tổng thống với lệnh tư pháp cho phép bà được đáp trả Tổng thống. “Đây không phải là một buổi biểu diễn. Luật là luật, chấm hết!” - bà nói với các phóng viên trước cửa Cung điện quốc gia.

Bà Xochitl Galvez có dòng máu người cha bản địa và người mẹ thuộc chủng tộc hỗn hợp. Bà từng là quan chức hàng đầu về các vấn đề người bản địa dưới thời cựu Tổng thống Vicente Fox trước khi trở thành Thượng nghị sĩ. Ngoài việc vận động tại Quốc hội Mexico vì quyền và phúc lợi của các nhóm bản địa và người Mexico gốc Phi, bà cũng khuyến khích tiếp tục quỹ hưu trí dành cho tất cả người cao tuổi đồng thời đề xuất “hệ thống bảo trợ xã hội phổ quát” gồm các chương trình phúc lợi cho phần lớn tầng lớp trung lưu và thấp hơn. Nhưng khi nói đến an ninh và cuộc chiến chống tội phạm có tổ chức, kế hoạch 3 mũi nhọn của bà Gálvez khá cứng rắn: Củng cố cảnh sát địa phương và tiểu bang; cho phép họ tiếp cận thông tin tình báo; ủng hộ bảo vệ nạn nhân và tôn trọng pháp quyền.

Giáo sư Macario Schettino - một nhà phân tích chính trị và khoa học xã hội tại ITESM (trường đại học nổi tiếng ở Mexico) mô tả động lực chính trị của bà Galvez rất ấn tượng vì chỉ vài tháng trước, bà thậm chí còn không được coi là một ứng cử viên có tầm quốc gia. Trong khi bà Claudia Sheinbaum khó bứt khỏi vị trí hiện tại vì bà đã được hầu hết người Mexico biết đến.