ANTD.VN - Để xảy ra tình trạng rượu pha cồn công nghiệp methanol bán ngoài thị trường khiến hàng chục người ngộ độc, trách nhiệm đầu tiên phải thuộc về chính quyền địa phương.
ANTD.VN - Chiều nay, 15-2, Cục An toàn thực phẩm (ATTP) – Bộ Y tế đã thông tin chính thức về kết quả kiểm nghiệm mẫu rượu trong vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại tỉnh Lai Châu khiến 7 người tử vong, 33 người khác bị ảnh hưởng.
ANTĐ - Một kho lưu trữ hóa chất và nhiên liệu
đã phát nổ và bốc cháy ở thành phố Tĩnh Giang, tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung
Quốc, vào ngày hôm nay 22-4.
ANTĐ - Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, qua kiểm nghiệm các mẫu rượu năm 2013, có đến 61,2% mẫu rượu chứa hàm lượng andehyt vượt mức cho phép.
ANTĐ - Những ngày qua, dư luận kinh hoàng trước các vụ ngộ độc rượu ở tỉnh Quảng Ninh làm 6 người tử vong cùng nhiều người phải nhập viện. Theo kết quả kiểm nghiệm của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia, các sản phẩm rượu của Công ty CP Xuất nhập khẩu 29 Hà Nội (quận Long Biên, Hà Nội) cho thấy hàm lượng methanol cao gấp từ hơn 1.600 đến hơn 2.900 lần tiêu chuẩn cho phép. Đây là chất rất độc, với một lượng nhỏ có thể gây mù, nhiều hơn có thể gây tử vong nhanh chóng.
ANTĐ - Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình vừa cho biết, qua công tác phối hợp kiểm tra của đoàn liên ngành gồm Công an tỉnh và Sở Y tế đã phát hiện và thu giữ gần 140 chai "rượu nếp 29 Hà Nội" của Công ty CP xuất nhập khẩu 29 Hà Nội (có địa chỉ tại quận Long Biên, Hà Nội) và nhiều loại rượu kém chất lượng gây ảnh hưởng sức khỏe của người tiêu dùng.
ANTĐ - Chiều 10-12, Cục ATTP - Bộ Y tế đã đưa ra cảnh báo về tác hại, nguyên nhân và cách phòng ngừa ngộ độc rượu. Cục ATTP cho rằng, ngộ độc rượu có thể do uống phải rượu giả, rượu chứa Methanol hoặc uống rượu ngâm với thảo mộc (lá, rễ, hạt cây), động vật (mật, phủ tạng, bộ phận khác) có chứa các độc tố.
ANTĐ - Trao đổi với báo chí sáng 10-12, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (ATTP) Trần Quang Trung - Bộ Y tế cho biết, việc các sản phẩm rượu chứa hàm lượng Methanol gấp hơn 2.000 lần mức cho phép thì chẳng khác gì thuốc độc, gây chết người.
ANTĐ - Trong tuần đầu tháng 12, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh xảy ra 5 vụ ngộ độc do uống “Rượu nếp 29 Hà Nội” làm 15 người nhập viện, 6 người tử vong. Tại Hà Nội, càng gần đến thời điểm cuối năm số bệnh nhân phải nhập viện do ngộ độc rượu pha cồn càng gia tăng mạnh.
ANTĐ - Ngày 8-12, Chi Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm (ATVSTP) Hà Nội đã có thông báo kết quả kiểm nghiệm của Viện kiểm nghiệm ATVSTP quốc gia về các mẫu rượu được lấy vào ngày 5-12 tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu 29 Hà Nội (số 40 phố Vũ Xuân Thiều, phường Sài Đồng, quận Long Biên).
ANTĐ - Nguyễn Tùng Vũ sinh năm 1987, quê Chương Mỹ, Hà Nội. Tốt nghiệp ngành Công nghệ Thông tin, nhưng chàng trai trông có vẻ thư sinh này lại đang làm một công việc chẳng có gì liên quan tới cái ngành mà anh theo học. “Mặt trận” anh tham gia là “cuộc chiến” đẩy lùi HIV/AIDS. Trò chuyện để hiểu hơn về lý do vì sao nhiều người trẻ nặng lòng với hoạt động xã hội “xông” vào những công việc khó khăn như vậy.
ANTĐ -Theo kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang về 5 mẫu rượu lấy từ 4 quán tạp hóa mà gia đình các nạn nhân ở thôn Liên Sơn 2, xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận mua về uống dẫn đến tử vong thì 3/5 mẫu rượu có hàm lượng methanol vượt từ 1.261 - 1.700 lần so với quy định cho phép.
ANTĐ - Cục An toàn thực phẩm (ATTP) - Bộ Y tế vừa công bố báo cáo về kết quả giám sát với 13 nhóm thực phẩm nguy cơ cao tại 31 tỉnh, thành trên cả nước trong năm 2012.
ANTĐ - Tuần đầu tiên của tháng 1-2013, Trung tâm Chống độc - BV Bạch Mai đã tiếp nhận hàng chục ca cấp cứu vì ngộ độc rượu, trong đó có 1 trường hợp “thập tử nhất sinh” vì uống rượu ngâm thực vật. Cùng lúc, tại BV tỉnh Yên Bái tiếp nhận 4 bệnh nhân bị ngộ độc do uống rượu ngâm củ gấu…
ANTĐ - Từ đầu năm 2012 đến nay, số người tử vong do ngộ độc rượu ở nước ta chiếm từ 25-30% trên tổng số người tử vong vì ngộ độc thực phẩm. Các chuyên gia cảnh báo, dịp cuối năm, số ca ngộ độc rượu, tử vong do ngộ độc rượu sẽ tăng mạnh.
ANTĐ - Thời gian gần đây các vụ ngộ độc rượu diễn ra liên tục. Theo thống kê, trong giai đoạn 2007-2012, trên cả nước có tới 196 vụ ngộ độc rượu, làm 249 người bị nhiễm độc, 66 người tử vong. Tiếng chuông cảnh báo về ngộ độc rượu đã gióng, nhưng rượu độc vẫn hàng ngày hàng giờ hiên ngang được buôn bán khắp thôn cùng ngõ hẻm . “Đệ tử lưu linh” vẫn vô tư chén tạc chén thù với tử thần bên ly rượu độc.
ANTĐ - Cảnh sát CH Czech vừa triệt phá mạng lưới phân phối rượu lậu có chưa chất methanol độc hại là nguyên nhân khiến hàng chục người thiệt mạng thời gian qua.
ANTĐ - Từ lâu, rượu được coi là đồ uống không thể thiếu trong những cuộc vui. Tuy nhiên, do uống phải rượu kém chất lượng không ít người đã phải nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, suy hô hấp nặng, thậm chí tử vong.