Messi san bằng kỷ lục của Maradona

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Không chỉ góp công giúp đội tuyển Argentina vào chung kết World Cup 2022, Lionel Messi còn xác lập một loạt kỷ lục cho riêng mình.

Rạng sáng 14-12, đội tuyển Argentina xuất sắc đánh bại đương kim á quân Croatia với tỉ số thuyết phục 3-0 để giành quyền vào chung kết World Cup Qatar.

Chiến thắng này mang đậm dấu ấn của Messi, người đã có bàn mở tỉ số phút 34 giúp đội nhà khai thông bế tắc, đồng thời có pha đi bóng đẳng cấp trước khi kiến tạo cho Julian Alvarez ghi bàn ấn định thắng lợi 3-0.

Người hâm mộ Argentina kỳ vọng Messi có thể làm điều Maradona từng làm đó là vô địch World Cup

Người hâm mộ Argentina kỳ vọng Messi có thể làm điều Maradona từng làm đó là vô địch World Cup

Anh được bầu chọn là Cầu thủ hay nhất trận bán kết, và là lần thứ 4 tại World Cup 2022 nhận danh hiệu này.

Đáng chú ý với bàn thắng ghi vào lưới Croatia, Messi sở hữu tổng cộng 11 bàn thắng cho Argentina tại các kỳ World Cup, qua đó vượt qua kỷ lục cũ thuộc về Gabriel Batistuta (10 bàn).

Trong khi đường chuyền dọn cỗ cho Julian Alvarez lập công giúp Messi cân bằng thành tích kiến tạo tại các kỳ World Cup với cựu huyền thoại Diego Maradona (8 lần). Trước đó ở trận thắng tuyển Hà Lan, Messi đã vượt kỷ lục 4 lần kiến tạo tại vòng đấu loại trực tiếp World Cup của huyền thoại bóng đá Brazil - Pele và hiện anh đã có tổng cộng 6 lần kiến tạo.

Tiền đạo 35 tuổi của Argentina cũng trở thành người đầu tiên cùng ghi bàn và kiến tạo ở bốn trận World Cup khác nhau (gặp Serbia và Montenegro năm 2006, Mexico năm 2022, Hà Lan năm 2022 và Croatia năm 2022), kể từ World Cup 1966 đến nay.

Với chiến thắng trước Croatia, Messi cân bằng kỷ lục 25 lần ra sân tại World Cup của cựu danh thủ Đức - Lothar Matthaus và gần như chắc chắn thiết lập kỷ lục mới (26 trận) khi ra sân ở trận chung kết ngày 18-12 tới.

Đây sẽ là trận chung kết World Cup thứ hai trong sự nghiệp của Messi (sau năm 2014), bằng với thành tích của Maradona (năm 1986 và 1990).

Trước đó, Messi sớm vượt qua kỷ lục 21 lần ra sân World Cup cho đội tuyển Argentina của Maradona từ trận gặp Mexico tại vòng bảng.

"Diego Maradona đang theo dõi chúng tôi từ thiên đường. Ông ấy thúc đẩy chúng tôi tiến về phía trước. Argentina đang có hành trình khó tin tại World Cup. Chúng tôi chỉ còn cách chức vô địch một trận nữa thôi", Messi chia sẻ.

Với 5 bàn thắng đã ghi tại World Cup 2022 (bằng với Kylian Mbappe - đội tuyển Pháp), Messi đang đứng trước cơ hội giành danh hiệu Chiếc giày vàng, và cao hơn là chức vô World Cup trong lần cuối cùng tham dự, qua đó hoàn thiện bảng thành tích đồ sộ của một "huyền thoại bóng đá" thế giới đương đại.