Messi nói sốc: "Copa America 2019 là một trò nhảm nhí, bịp bợm"

ANTD.VN - Cay cú khi phải nhận thẻ đỏ đầu tiên trong sự nghiệp kể từ năm 2005, Lionel Messi đã có những phát biểu thực sự "chói tai" về Copa America 2019.

Argentina giành chiến thắng 2-1 trước Chile ở trận tranh HCĐ Copa America 2019 rạng sáng 7-7, tuy nhiên, Messi lại trải qua ngày đen tối khi nhận thẻ đỏ oan uổng, sau khi bị Medel của Chile hùng hổ gây gổ. 

Messi nhận thẻ đỏ đầu tiên sau 14 năm cống hiến cho Barca và Argentina

Kể từ lần ra mắt Argentina năm 2005 và nhận thẻ đỏ, trải qua 670 trận cho cả Barca lẫn đội tuyển, Messi bây giờ mới bị truất quyền thi đấu. Sự nặng tay quá lố của trọng tài Mario Diaz de Vivar càng khiến M10 thêm tức giận. Sau khi từ chối nhận huy chương, Messi đã có những phát biểu gây sốc.

“Copa America năm nay chẳng khác nào một trò lừa bịp. Mọi thứ như đã được sắp xếp để Brazil vô địch. Argentina có thể đã tiến xa hơn, nhưng chúng tôi không được phép vào trận chung kết. Tham nhũng, trọng tài và nhiều thứ khác đã ngăn người hâm mộ được thưởng thức bóng đá. Điều đó thật nhảm nhí", Messi nhấn mạnh.

"Tôi luôn nói sự thật và tôi rất thành thật. Tôi hy vọng VAR và các trọng tài sẽ không can thiệp vào trận chung kết giữa Brazil và Peru, nhưng có vẻ khó. Tôi không muốn trở thành một phần của sự thối nát này. Chúng ta không thể cam chịu sự bất công ở Copa America 2019”, M10 thêm vào.

Messi gọi công tác trọng tài ở Copa America 2019 là "thối nát"

Ở bán kết, sau trận Argentina thua 0-2 trước Brazil, Messi đã chỉ trích VAR cũng như trọng tài vì xử ép Argentina và thiên vị đội chủ nhà một cách trắng trợn. Theo Messi, chính vì thái độ và những phát ngôn đó, anh mới vị "trừng phạt" với tấm thẻ đỏ không đâu vào đâu, ở trận thắng Chile.